Kom Tum phải huy động mọi lực lượng giúp dân

Chiều 30/9, trong chuyến kiểm tra tình hình bão lụt tại tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Kom Tum huy động lực lượng giúp đỡ người dân vùng ngập lũ, không để hộ dân nào đói, rét  

>> Ít nhất 38 người chết vì bão số 9

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm gia đình anh Phan Văn Tỉnh, có vợ là chị Vũ Thị Huệ và con là Phan Thị Bích Phượng bị nước lũ cuốn trôi đến sáng nay mới tìm được xác. Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm phường Thống Nhất - nơi bị ngập nặng nhất trong trận lũ lịch sử vừa qua; kiểm tra những điểm sạt lở trên quốc lộ 24.

Ở những nơi đến kiểm tra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ân cần hỏi thăm bà con, động viên đoàn kết vượt qua khó khăn; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân bị ngập lũ, không để hộ dân nào thiếu đói và rét.

Nhiều nhà ở của người dân tại tỉnh Kon Tum bị ngập nước (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trước hết, bà con cần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau, nếu cần thì kêu gọi lực lượng của tỉnh, của huyện, bộ đội hỗ trợ thêm giúp bà con dựng lại nhà, vệ sinh lại ruộng đồng chuẩn bị trồng cấy nếu không sẽ lỡ vụ Đông.

Với những hộ có nhà bị sập, bị tốc mái, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch tỉnh Kom Tum đã có quyết định hỗ trợ theo đúng đúng quy chế của địa phương.

Do ảnh hưởng của bão số 9, đến tối 29/9 toàn tỉnh Kon Tum có 13 người chết và 2 người bị mất tích, tập trung ở các huyện Tu Mơ Rông, Đắk Glei và Đắk Tô; trong đó riêng huyện Tu Mơ Rông có 10 người chết do bị sập nhà, bị lũ cuốn trôi và bị sạt lở núi vùi lấp.

** Văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào vùng lũ

Được tin cơn bão số 9 với sức gió rất mạnh gây ra mưa to, lốc xoáy, triều cường và lũ lụt ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, chiều 30/9, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã tham gia quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương.

Đây là hành động nhằm chia sẻ với những mất mát, đau thương, góp phần giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả của cơn bão bão, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên