Kỷ niệm 50 năm Bến Vũng Rô nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu không số

VOV.VN - Cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, việc vận chuyển vũ khí vào Vũng Rô bằng đường biển có ý nghĩa lịch sử trọng đại.

Hôm nay (28/11), tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu không số. Dự lễ có Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải Quân; lãnh đạo Quân khu V, lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Ban liên lạc Tàu không số và các nhân chứng lịch sử, thân nhân các liệt sỹ đã hy sinh tại bến Vũng Rô.

Tàu không số
Cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, việc vận chuyển vũ khí vào Vũng Rô bằng đường biển có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Qua 3 chuyến vận chuyển thành công, Vũng Rô tiếp nhận gần 200 tấn vũ khí, bổ sung kịp thời cho lực lượng vũ trang phân khu V.  Năm mươi năm  trôi qua, sự kiện Vũng Rô đi vào lịch sử  như một huyền thoại.  Tại buổi lễ kỷ niệm, Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải Quân khẳng định: cùng với nhiều địa điểm khác trong cả nước, bến Vũng Rô đã góp phần hình thành nên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. Bằng con đường này, hàng chục tấn vũ khí, đạn dược đã được vận chuyển từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn niềm nam, thống nhất đất nước.

Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến địa phương  nơi đoàn tàu không số của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập bến. Đặc biệt là nhân dân Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã không tiếc xương máu,  đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh  chiến đấu cùng Hải quân nhân dân Việt Nam, gìn giữ và phát huy truyền thống  đoàn tàu không số cùng với quân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, tại Di tích lịch sử tàu không số, lãnh đạo tỉnh Phú Yên, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải Quân, Quân khu 5; các chiến sỹ và  thân nhân liệt sỹ Tàu không số đã dâng hương, thả vòng hoa trên biển, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Di tích lịch sử tàu không số ở vùng biển Vũng Rô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng kỷ niệm chương cho 66 chiến sĩ Đoàn tàu không số bến Lộc An
Tặng kỷ niệm chương cho 66 chiến sĩ Đoàn tàu không số bến Lộc An

Những người đã từng tham gia phục vụ, vận chuyển vũ khí, hàng hóa tại bến tàu không số Lộc An cũng được nhận phần thưởng cao quí này.

Tặng kỷ niệm chương cho 66 chiến sĩ Đoàn tàu không số bến Lộc An

Tặng kỷ niệm chương cho 66 chiến sĩ Đoàn tàu không số bến Lộc An

Những người đã từng tham gia phục vụ, vận chuyển vũ khí, hàng hóa tại bến tàu không số Lộc An cũng được nhận phần thưởng cao quí này.

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam
Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp các cựu chiến binh Đoàn tàu không số
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

VOV.VN -Đại diện Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số mong muốn giải quyết chế độ và công nhận chế độ đi B cho lực lượng vận chuyển vũ khí trên biển

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

VOV.VN -Đại diện Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số mong muốn giải quyết chế độ và công nhận chế độ đi B cho lực lượng vận chuyển vũ khí trên biển

Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống “Đoàn tàu không số"
Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống “Đoàn tàu không số"

VOV.VN - Đối mặt với những tình huống phức tạp, họ vẫn giữ được khí phách hiên ngang là niềm đáng tự hào của thế hệ trẻ hôm nay

Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống “Đoàn tàu không số"

Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống “Đoàn tàu không số"

VOV.VN - Đối mặt với những tình huống phức tạp, họ vẫn giữ được khí phách hiên ngang là niềm đáng tự hào của thế hệ trẻ hôm nay

Bắn pháo hoa hình cờ Đảng, cờ nước dịp 40 năm giải phóng miền Nam
Bắn pháo hoa hình cờ Đảng, cờ nước dịp 40 năm giải phóng miền Nam

Vào dịp 30/4/2015, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa được tạo hình cờ Đảng, cờ nước ở đường hầm sông Sài Gòn.

Bắn pháo hoa hình cờ Đảng, cờ nước dịp 40 năm giải phóng miền Nam

Bắn pháo hoa hình cờ Đảng, cờ nước dịp 40 năm giải phóng miền Nam

Vào dịp 30/4/2015, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa được tạo hình cờ Đảng, cờ nước ở đường hầm sông Sài Gòn.

Động thổ xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô
Động thổ xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô

VOV.VN - Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô có tổng vốn đầu tư gần 3,2 tỷ USD do Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô làm chủ đầu tư.

Động thổ xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô

Động thổ xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô

VOV.VN - Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô có tổng vốn đầu tư gần 3,2 tỷ USD do Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô làm chủ đầu tư.