Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác đội đã được tôn vinh.

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ((15/5/1941-15/5/2011). Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tới dự.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dìu dắt của Đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã kế thừa và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long, lập nhiều thành tích trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Lớp lớp thanh thiếu nhi Thủ đô đã tích cực học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy trở thành những bông hoa “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” tô thắm thêm những trang sử Đội. Ghi nhận những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ Đội và các em đội viên thiếu niên và Nhi đồng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã quyết định trao tặng huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Đồng đội thành phố Hà Nội.

Cũng trong lễ kỷ niệm, 70 gương phụ trách và thiếu nhi tiêu biểu đã được tôn vinh. Đây là những gương sáng có nhiều thành tích trong các phong trào hoạt động mới như: Những viên gạch hồng, Áo lụa tặng bà, Em yêu Hà Nội... đóng góp cho sự phát triển của công tác Đội và phong trào thanh thiêu nhi Thủ đô.

Tăng cường phục vụ thiếu nhi tại các thư viện công cộng

Sáng 12/5, tại TP HCM, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị “Tăng cường phục vụ thiếu nhi trong hệ thống thư viện công cộng”.

Trong những năm gần đây, hệ thống thư viện dành cho thiếu nhi đã có những bước chuyển biến tích cực trong việc đổi mới về phương thức hoạt động cũng như nội dung thông tin truyền đạt. Chất lượng đội ngũ người làm công tác thư viện từng bước được nâng cao. Cơ sở vật chất cũng được đầu tư khang trang hơn. Đến nay 85% thư viện cấp tỉnh bố trí được phòng đọc thiếu nhi độc lập, ở vị trí đẹp, thuận lợi, phù hợp với lứa tuổi. Gần 60% thư viên tự đánh giá là đáp ứng được nhu cầu về diện tích, trang thiết bị và đầu sách phục vụ thiếu nhi.

Ngoài việc tổ chức các dịch vụ thư viện tại chỗ, nhiều địa phương còn tổ chức các chuyến xe lưu động  đưa sách về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn cùng các hoạt động đặc thù dành cho trẻ khuyết tật và bệnh nhi ung thư đã góp phần nhất định vào việc nâng cao văn hóa đọc cho các em.

Tuy nhiên, theo đánh giá của hội nghị thì những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với yêu cầu đổi mới công tác thư viện phục vụ thiếu nhi hiện nay. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện, kinh phí bổ sung tài liệu còn ít, mạng lưới thư viện phục vụ chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn; đội ngũ cán bộ chuyên trách thư viện còn thiếu dẫn đến thiếu chuyên nghiệp trong phục vụ. Vì vậy để tăng cường phục vụ thiếu nhi, ngành thư viện cần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động tư viện, gắn kết hoạt động thư viện công cộng với nhà trường, thành lập các câu lạc bộ theo hướng mở để thu hút các em có cùng sở thích đến sinh hoạt, vui chơi. Bên cạnh đó, ngành cũng cần đổi mới cơ chế tuyển dụng, chính sách đãi ngộ đối với những người làm công tác thư viện, chấn chỉnh công tác quản lý thư viện để đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Triển lãm Tự hào thiếu nhi thành phố anh hùng

Ngày 12/5, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP HCM khai mạc triển lãm Tự hào thiếu nhi thành phố anh hùng” tại công viên Chi Lăng, quận 1.  

Với 90 ảnh tư liệu được chia thành 3 phần chính, triển lãm gửi đến người xem những hình ảnh tiêu biểu của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong suốt 70 năm hình thành và phát triển.

Phần 1 là hình ảnh Bác Hồ kính yêu tham gia các hoạt động đội cùng thiếu nhi cả nước;

Phần 2 với chủ đề “Truyền thống đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh” là những hình ảnh về quá trình xây dựng và đấu tranh hào hùng của đội viên thiếu niên cả nước, đặc biệt là thiếu niên Sài Gòn- Gia Định trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ;

Phần 3 giới thiệu những phong trào, hoạt động của thiếu nhi TP HCM trong thi đua học tập, phát triển quan hệ hữu nghị với thiếu nhi các nước và học tập theo gương Bác...

Triển lãm khắc họa sinh động về lịch sử, truyền thống và quá trình hình thành, xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; góp phần hun đúc trong thiếu nhi thành phố niềm tự hào là đội viên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Triển lãm kéo dài đến ngày 22/5.

** Sáng 12/5, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5/1941- 15/5/2010.

Tiếp nối truyền thống, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam và phong trào thiếu nhi đất Quảng trong những năm qua có bước phát triển mới, công tác Đội và phong trào thiếu nhi đạt nhiều kết quả tích cực. Cuộc vận động “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Thắp sáng  ước mơ thiếu nhi đất Quảng”,  phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được phát động rộng rãi, đều khắp toàn tỉnh; công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quảng Nam đạt nhiều thành tích xuất sắc, 400.000 đội viên nhi đồng đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạo đức tốt, cháu ngoan Bác Hồ, hơn 30.000 đội viên được kết nạp vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Dịp này,  Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương 70 Đội viên và Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, tặng 7 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho 7 đội viên vượt khó học giỏi, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên