Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Lào

(VOV) -Các cơ quan báo chí thường trú tại Lào là cầu nối vun đắp mối tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào.

Nhân kỷ niệm 88 Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, tối qua (20/6) tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào  phối hợp các cơ quan thường trú báo chí Việt Nam tổ chức gặp mặt thân mật các nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan báo chí  Lào.

Tham dự có Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng, các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các nhà báo thuộc 4 cơ quan báo chí Việt Nam thường trú  tại Lào là Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Về phía Lào có ông Cheang Sombounkharn, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; Savankhone Ratmounti, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào, chuyên trách khối báo chí của Lào; cùng các vị Tổng biên tập các cơ quan báo chí và phát thanh, truyền hình quốc gia Lào.

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi gặp mặt (Ảnh: Quốc Khánh)

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã ôn lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đến nay đã trọn 88 năm. Trong quá trình phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng, góp phần định hướng dư luận, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, động viên nhân dân trong công cuộc đấu tranh xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày nay, báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là tiếng nói của Đảng, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân. Nhà báo cần phải thường xuyên trau dồi tư tưởng đạo đức, không ngừng học tập và là theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm tốt nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội và đạo đức nhà báo.

Các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Lào phải thực sự là cầu nối vun đắp mối tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực và lên tầm cao mới.

Ông Savankhone Ratmounti, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Lào; cảm ơn các Bộ, ngành của Việt Nam thời gian qua đã giúp Lào đào tạo nhân lực cho báo chí, đồng thời xây dựng nhiều cơ sở vật chất báo chí, phát thanh- truyền hình cho Lào.

Thứ trưởng Savankhone Ratmounti hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng một số cơ quan báo chí
Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng một số cơ quan báo chí

(VOV) -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển, trưởng thành vượt bậc của Đài TNVN.

Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng một số cơ quan báo chí

Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng một số cơ quan báo chí

(VOV) -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển, trưởng thành vượt bậc của Đài TNVN.

Báo chí phát hiện nhiều vụ lãng phí, tiêu cực
Báo chí phát hiện nhiều vụ lãng phí, tiêu cực

(VOV) -Luật chưa qui định chặt chẽ nên nhiều cơ quan trả lời “chúng tôi không nhận được kiến nghị, phản ánh nào”.

Báo chí phát hiện nhiều vụ lãng phí, tiêu cực

Báo chí phát hiện nhiều vụ lãng phí, tiêu cực

(VOV) -Luật chưa qui định chặt chẽ nên nhiều cơ quan trả lời “chúng tôi không nhận được kiến nghị, phản ánh nào”.

Các nhà báo bàn về  “chuẩn” giải Báo chí quốc gia
Các nhà báo bàn về “chuẩn” giải Báo chí quốc gia

(VOV) - Để có những tác phẩm có chất lượng cao đòi hỏi mỗi phóng viên, biên tập viên phải tự rèn luyện, đam mê và có tâm huyết với nghề

Các nhà báo bàn về  “chuẩn” giải Báo chí quốc gia

Các nhà báo bàn về “chuẩn” giải Báo chí quốc gia

(VOV) - Để có những tác phẩm có chất lượng cao đòi hỏi mỗi phóng viên, biên tập viên phải tự rèn luyện, đam mê và có tâm huyết với nghề