Kỷ niệm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân sự kiện này

Kỷ niệm 104 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907- 7/4/2011), tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và dâng hương tưởng niệm.

Sáng 7/4, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, các huyện thị, thành phố và hội đoàn thể trong tỉnh đến dâng hương tưởng niệm và tham quan Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Cũng trong sáng nay, Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch, huyện đoàn Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Thạch Hãn với 14 đội tham gia; thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông; vòng chung khảo tiếng hát thanh niên huyện Triệu Phong thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng phát triển quê hương Triệu Thành của cố Tổng Bí thư Lể Duẩn, nhờ vậy đời sống người dân thay đổi. Từ một xã thuần nông, Triệu Thành đang chuyển dịch kinh tế mạnh sang dịch vụ thương mại du lịch. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Triệu Thành giảm xuống còn 14%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên