Lễ ra quân xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt

VOV.VN -Cột cờ Tổ quốc trên đảo Mắt (tỉnh Nghệ An) được xây dựng khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước Việt Nam. 

Ngày 1/2, tại cảng Cá, Cửa Hội, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Xây dựng Công trình 4 - CTCP đã phối hợp tổ chức lễ ra quân xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt, tỉnh Nghệ An.


Ông Nguyễn Tấn Huỳnh – Giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP trao số tiền 1 tỷ đồng cho Tỉnh đoàn Nghệ An

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Mắt được xây dựng trên khuôn viên 30 m2, có chiều cao 22,66m, phần thân đế cột cờ ốp bằng đá granite, lá cờ có kích thước 4 x 6m; mặt chính hướng ra biển, ghi thông tin tọa độ cột cờ, khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước Việt Nam.


Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao cờ cho các đơn vị xây dựng cột cờ tiền tiêu

Tổng mức đầu tư công trình là 1,25 tỷ đồng, trong đó đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đóng góp 250 triệu đồng, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP hỗ  trợ 1 tỷ đồng.

Công trình cột cờ Tổ quốc trên đảo Mắt, tỉnh Nghệ An mở đầu cho dự án xây dựng cột cờ tại 5 đảo tiền tiêu giữa Trung ương Đoàn và Cienco4.


Một góc đảo Mắt

Ông Nguyễn Quốc Toản – Bí thư đoàn Công ty xây dựng giao thông 4 – CTCP phát biểu: “Sự kết hợp giữa tổng công ty và TW đoàn với mục đích giáo dục tuổi trẻ và khẳng định chủ biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh
Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

VOV.VN - Cột cờ Tổ quốc tại xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) cao hơn 22 m, kinh phí xây dựng khoảng 1 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

VOV.VN - Cột cờ Tổ quốc tại xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) cao hơn 22 m, kinh phí xây dựng khoảng 1 tỷ đồng.

Gần 2.000 du khách viếng thăm Cột cờ Tổ quốc ở đảo Lý Sơn
Gần 2.000 du khách viếng thăm Cột cờ Tổ quốc ở đảo Lý Sơn

VOV.VN -Cột cờ Tổ quốc luôn tấp nập du khách viếng thăm và chụp ảnh lưu niệm

Gần 2.000 du khách viếng thăm Cột cờ Tổ quốc ở đảo Lý Sơn

Gần 2.000 du khách viếng thăm Cột cờ Tổ quốc ở đảo Lý Sơn

VOV.VN -Cột cờ Tổ quốc luôn tấp nập du khách viếng thăm và chụp ảnh lưu niệm

Xây dựng cột cờ Tổ quốc ở huyện đảo Phú Quốc
Xây dựng cột cờ Tổ quốc ở huyện đảo Phú Quốc

VOV.VN -Đây là công trình cột cờ Tổ quốc thứ hai do Hội Sinh viên Việt Nam phát động.

Xây dựng cột cờ Tổ quốc ở huyện đảo Phú Quốc

Xây dựng cột cờ Tổ quốc ở huyện đảo Phú Quốc

VOV.VN -Đây là công trình cột cờ Tổ quốc thứ hai do Hội Sinh viên Việt Nam phát động.

Những điều ít biết về buổi chào cờ đầu tiên dưới chân Cột cờ Hà Nội
Những điều ít biết về buổi chào cờ đầu tiên dưới chân Cột cờ Hà Nội

VOV.VN - Cột cờ Hà Nội, chứng nhân lịch sử đặc biệt từ lâu đã trở thành một biểu tượng của Thủ đô, của đất nước 60 năm qua.  

Những điều ít biết về buổi chào cờ đầu tiên dưới chân Cột cờ Hà Nội

Những điều ít biết về buổi chào cờ đầu tiên dưới chân Cột cờ Hà Nội

VOV.VN - Cột cờ Hà Nội, chứng nhân lịch sử đặc biệt từ lâu đã trở thành một biểu tượng của Thủ đô, của đất nước 60 năm qua.  

Độc đáo Cột cờ Hà Nội dựng bằng sách
Độc đáo Cột cờ Hà Nội dựng bằng sách

VOV.VN - Ngày hội sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngọn núi lửa phủ tuyết” được tổ chức tại Hà Nội với nhiều nội dung hấp dẫn.

Độc đáo Cột cờ Hà Nội dựng bằng sách

Độc đáo Cột cờ Hà Nội dựng bằng sách

VOV.VN - Ngày hội sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngọn núi lửa phủ tuyết” được tổ chức tại Hà Nội với nhiều nội dung hấp dẫn.

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn sáng nhờ điện năng mặt trời
Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn sáng nhờ điện năng mặt trời

VOV.VN - Trong đêm, hệ thống đèn sẽ tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, và giúp ngư dân đảo khi vươn khơi hay cập đảo.

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn sáng nhờ điện năng mặt trời

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn sáng nhờ điện năng mặt trời

VOV.VN - Trong đêm, hệ thống đèn sẽ tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, và giúp ngư dân đảo khi vươn khơi hay cập đảo.