Leo núi trượt chân, 1 công nhân chết tại chỗ

Khoảng 16h ngày 7/4, tại mỏ đá Duy Trung (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Nạn nhân là anh Ngô Phi Hiền (sinh năm 1977), thường trú tại thôn Phú Nham Tây (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), là công nhân của mỏ đá Duy Trung.

Theo lời kể của những công nhân làm đá có mặt tại hiện trường, trong lúc anh Hiền đang leo lên sườn núi để bẫy đá (tách đá ra khỏi sườn núi, đưa xuống để chẻ) thì bị trượt chân. Hậu quả là anh Hiền bị trượt xuống sườn núi cách chỗ bẫy đá đến 15m, đá đè dập nát đầu, anh chết ngay tại chỗ.

Các nhân chứng cũng cho biết, lúc bị tai nạn, trên người anh Hiền không hề mang bất kỳ đồ bảo hộ lao động nào.

Được biết, anh Hiền vừa lấy vợ vào năm ngoái và có đứa con mới 8 tháng tuổi, gia cảnh rất khốn khó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên