Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào ngày giữa tuần nên rất có thể sẽ không được hoán đổi mà người lao động chỉ nghỉ 1 ngày.

Quốc khánh năm nay rơi vào ngày thứ Tư, ngày 2/9/2015. Đến thời điểm này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chưa có hướng dẫn về nghỉ Quốc khánh năm nay. Tuy nhiên theo các chuyên gia lao động, vì chỉ nghỉ vào một ngày giữa tuần nên nhiều khả năng sẽ không được hoán đổi ngày nghỉ mà người lao động chỉ được nghỉ theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012.


Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì dịp Quốc khánh năm nay người lao động sẽ được nghỉ 01 ngày (ngày 2/9).

Theo điều 115, Bộ Luật Lao động 2012 thì Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); Tết Âm lịch 05 ngày; Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Đối tượng được nghỉ theo lịch này bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, để thuận lợi cho người lao động trong những ngày nghỉ, Bộ Lao động-Thương binh – Xã hội đã tiến hành hoán đổi ngày nghỉ, người lao động được nghỉ gộp 6 ngày vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và Quốc tế lao động 1/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân cấp cứu tăng cao
Dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân cấp cứu tăng cao

VOV.VN - Tại BV Việt Đức, dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu vẫn ở mức cao, từ 140 đến 200 trường hợp mỗi ngày.

Dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân cấp cứu tăng cao

Dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân cấp cứu tăng cao

VOV.VN - Tại BV Việt Đức, dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu vẫn ở mức cao, từ 140 đến 200 trường hợp mỗi ngày.

Người lao động được nghỉ, lĩnh nguyên lương ngày Lễ, Tết
Người lao động được nghỉ, lĩnh nguyên lương ngày Lễ, Tết

(VOV) - Đây là những quy định trong Bộ Luật Lao động có hiệu lực thi hành từ ngày mai (1/5).

Người lao động được nghỉ, lĩnh nguyên lương ngày Lễ, Tết

Người lao động được nghỉ, lĩnh nguyên lương ngày Lễ, Tết

(VOV) - Đây là những quy định trong Bộ Luật Lao động có hiệu lực thi hành từ ngày mai (1/5).

6 ngày nghỉ lễ, hàng trăm người nhập viện do đánh nhau
6 ngày nghỉ lễ, hàng trăm người nhập viện do đánh nhau

Trong 6 ngày nghỉ lễ, số ca mổ cấp cứu tại các bệnh viện trung ương vẫn rất đông, chủ yếu do tai nạn giao thông, một số do ẩu đả.

6 ngày nghỉ lễ, hàng trăm người nhập viện do đánh nhau

6 ngày nghỉ lễ, hàng trăm người nhập viện do đánh nhau

Trong 6 ngày nghỉ lễ, số ca mổ cấp cứu tại các bệnh viện trung ương vẫn rất đông, chủ yếu do tai nạn giao thông, một số do ẩu đả.

Dịp nghỉ lễ: 504 chuyến bay bị chậm, hủy
Dịp nghỉ lễ: 504 chuyến bay bị chậm, hủy

VOV.VN - Trong số này, Vietnam Airlines đứng đầu bảng với 249 chuyến chậm, tiếp đến là Vietjet Air với 175 chuyến chậm…

Dịp nghỉ lễ: 504 chuyến bay bị chậm, hủy

Dịp nghỉ lễ: 504 chuyến bay bị chậm, hủy

VOV.VN - Trong số này, Vietnam Airlines đứng đầu bảng với 249 chuyến chậm, tiếp đến là Vietjet Air với 175 chuyến chậm…