“Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến” đoạt giải Trần Văn Giàu

Sáng 10/9, tại TP HCM, Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu đã tổ chức lễ trao giải cho tập thể tác giả công trình Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến.  

Công trình Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến được khởi thảo từ 15 năm trước do Ông Vũ Đình Liệu, nguyên Bí thư Khu ủy Khu 9, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Chủ nhiệm Ban chỉ đạo.

Sau khi ông Vũ Đình Liệu mất, nguyên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp tục chỉ đạo công trình này. Tác phẩm gồm 3 tập, dày hơn 1.500 trang, được đánh giá là công trình khoa học có giá trị với nội dung phong phú phản ánh cuộc đấu tranh toàn diện của quân dân Tây Nam Bộ trong 30 năm kháng chiến oanh liệt từ năm 1945- 1975 ở nơi tận cùng tổ quốc.

Bộ sách Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến

Công trình Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, là bộ sử không chỉ miêu tả những thắng lợi riêng về quân sự của quân dân ta mà còn đề cập toàn diện cuộc đấu tranh trên tất cả các lĩnh vực chính trị , kinh tế, văn hóa…nổi bật nhất và việc thực hiện chính sách ruộng đất trong nông dân.

Ban biên soạn đã khai thác các nguồn sử liệu từ hai phía, các hồi ký lịch sử của những nhân chứng từng tham gia vào các sự kiện lịch sử được tập hợp, ghi lại một cách cẩn trọng đã đem lại tính khách quan, trung thực cho công trình.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp những hình ảnh minh họa, các đoạn hồi ký, những bài phỏng vấn phong phú tạo được sức thuyết phục đối với người đọc. Tại lễ trao giải thưởng, Ban chủ nhiệm Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu đề nghị tập thể tác giả công trình cần bổ sung chỉnh sửa, xuất bản để công trình sớm đến tay bạn đọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên