Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ IX

Hơn 200 tác phẩm gồm phóng sự tài liệu và phóng sự chuyên đề, chuyên mục tham gia liên hoan lần này.  

Tối 15/8, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ IX đã khai mạc với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là những người trực tiếp làm truyền hình trong toàn quân. Liên hoan do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức, kéo dài đến ngày 22/8.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ 9 nêu rõ: Đây là Liên hoan đầu tiên sau khi Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân được thành lập (ngày 19/5/2011) với vai trò, vị trí là cơ quan báo chí của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng. Liên hoan có ý nghĩa đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trên sóng truyền hình nói chung và nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân nói riêng.

Theo Ban tổ chức, có khoảng 130 phim phóng sự tài liệu và phóng sự chuyên đề khoa học - giáo dục quốc phòng; 90 chương trình truyền hình “Quốc phòng toàn dân” và “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” được gửi đến tham gia liên hoan lần này.

Đây là dịp để những người trực tiếp làm báo hình trong toàn quân, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình của các lực lượng vũ trang, góp phần tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên hoan còn là hoạt động kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra buổi giao lưu giữa những người làm truyền hình trong quân đội, Hội thảo nghiệp vụ về truyền hình quân đội.

Liên hoan Truyền hình toàn quân được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 và từ đó diễn ra theo định kỳ 2 năm một lần. Đây là lần thứ 2 thành phố Nha Trang là địa điểm được chọn để đăng cai sự kiện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên