Luật sư Việt Nam có Ngày truyền thống

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam.

Trong Quyết định số 149/QĐ-TTg về Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức này hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam phải mang tính giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động luật sư, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Được biết, hiện nay, cả nước có hơn 7.600 luật sư với hơn 3.000 tổ chức hành nghề,  62 đoàn luật sư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả nước có 7.622 luật sư với hơn 3.000 tổ chức hành nghề
Cả nước có 7.622 luật sư với hơn 3.000 tổ chức hành nghề

(VOV) - Ngành tư pháp đã có góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Cả nước có 7.622 luật sư với hơn 3.000 tổ chức hành nghề

Cả nước có 7.622 luật sư với hơn 3.000 tổ chức hành nghề

(VOV) - Ngành tư pháp đã có góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Công chứng viên không được kiêm nhiệm chức danh luật sư
Công chứng viên không được kiêm nhiệm chức danh luật sư

(VOV) -Công chứng viên phải hành nghề chuyên trách, không được đồng thời hành nghề khác.

Công chứng viên không được kiêm nhiệm chức danh luật sư

Công chứng viên không được kiêm nhiệm chức danh luật sư

(VOV) -Công chứng viên phải hành nghề chuyên trách, không được đồng thời hành nghề khác.