Lương thấp, nhiều lao động đi biển bỏ lên bờ, chủ tàu lao đao

VOV.VN - Đầu năm, thời tiết thuận lợi để ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản nhưng các chủ tàu tại tỉnh Khánh Hòa đành phải nằm bờ vì chưa tìm đủ bạn thuyền.

Sau chuyến biển cuối năm trở về đón Tết, đến nay nhiều ngư dân bắt đầu quay lại các cảng cá chờ lên tàu tiếp tục đi chuyến biển mới. Tuy vậy, nhiều ngư dân cũng đã bỏ nghề biển, chuyển sang nghề khác.

Ông Nguyễn Đình Tú, ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang cho biết, sau Tết, 2 người bạn của ông bỏ biển lên bờ đi làm thuê tại các công trình xây dựng. Những người này có hàng chục năm đi biển nhưng vẫn bỏ nghề biển vì công việc vất vả, thu nhập không ổn định. Nghề biển, có khi bám biển gần cả tháng nhưng gặp chuyến không có cá, thua lỗ, ngư dân trở về trắng tay. Bình quân thu nhập từ nghề đi biển cũng khá thấp, chỉ từ 3-5 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, tại đô thị đang phát triển nóng như thành phố Nha Trang thì họ rất dễ tìm việc làm với thu nhập ổn định, lao động phổ thông cũng kiếm được từ 7-8 triệu đồng mỗi tháng.

Ngư dân Nguyễn Đình Tú cho biết, nghề biển rất vất vả, có thuyền đói thuyền no. Lao động trên bờ thì ổn định hơn. Đi biển có khi đi cả tháng mà không có đồng nào. Mỗi chuyến bình quân chỉ 3 triệu đồng.

Làm việc vất vả nhưng mỗi tháng đi biển, 
bạn thuyền thu nhập bình quân từ 3-5 triệu đồng.

Bạn chài bỏ biển lên bờ, khó khăn dồn lại chủ tàu. Những ngày sau Tết, các chủ tàu tại thành phố Nha Trang phải ngược xuôi khắp nơi tìm bạn đi biển. Mấy năm gần đây, lượng tàu cá đóng mới tăng nhiều, trong khi đó, số lao động đi biển ngày càng giảm. Một số chủ tàu đành nhận những lao động chưa đi biển bao giờ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, chủ tàu KH 90486 ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang cho biết, chất lượng lao động đi biển ngày càng giảm vì phải nhận những người không biết gì về nghề đi biển. “Họ không biết làm nhưng mình phải đủ vị trí trong tàu. 7 vị trí thì yêu cầu phải được 8 người mới đủ được quy trình để sản xuất. Tay nghề thì rất yếu mà bây giờ chỉ có tài công có kỹ thuật cao mới hướng dẫn được. Tuy nhiên sẽ yếu hơn, chậm chạp hơn những người thạo việc. Nguời thạo việc làm 3 tiếng thì họ phải làm 6 tiếng. Gỡ con cá sao cho nó khỏi hư, kéo sao cho nó khỏi rách lưới”.

Nghề đi biển không ổn định nên nhiều người bỏ nghề.

Để thu hút lao động đi biển, các chủ tàu cạnh tranh với nhau bằng nhiều cách. Nhiều chủ tàu chấp nhận tạm ứng trước tiền công cho bạn nhưng nhiều ngư dân sau khi nhận tiền tạm ứng lại bỏ trốn, chủ tàu thêm lao đao. Nhiều bạn thuyền chỉ đồng ý đi biển trong thời gian ngắn quay về bờ thay vì bám biển gần cả tháng như trước đây.

Ông Trần Ấp, chủ tàu KH 92447 ở thành phố Nha Trang cho biết, chuyến biển đầu năm, tàu của ông dự định ra ngư trường Trường Sa nhưng chỉ đến ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận đành quay về vì ngư dân chỉ chịu đi biển khoảng 1 tuần lễ.

“Bữa nay bị lừa nhiều quá, thuyền thì đông mà bạn đi biển mỗi ngày mỗi hiếm. Cần bạn thì xuống, bảo mình cho mượn 5-3 triệu đồng gì đó. Cầm tiền xong đi khỏi nhà thì tắt điện thoại. Đang thời điểm đầu năm, họ không muốn đi xa nữa, chỉ đi 1 tuần thôi. Trước đây, đi tới 20 ngày. Làm biển bây giờ phụ thuộc theo bạn thôi, bạn chịu đi thuyền mới xuất bến, bạn không chịu đi thì thuyền phải cột nhà”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu lao động đi biển, nhiều tàu cá ở miền Trung phải nằm bờ
Thiếu lao động đi biển, nhiều tàu cá ở miền Trung phải nằm bờ

VOV.VN -Ngư dân miền Trung đang chuẩn bị chuyến mở biển đầu tiên trong năm mới, thế nhưng nhiều chủ tàu đang gặp khó khăn vì thiếu lao động đi biển.

Thiếu lao động đi biển, nhiều tàu cá ở miền Trung phải nằm bờ

Thiếu lao động đi biển, nhiều tàu cá ở miền Trung phải nằm bờ

VOV.VN -Ngư dân miền Trung đang chuẩn bị chuyến mở biển đầu tiên trong năm mới, thế nhưng nhiều chủ tàu đang gặp khó khăn vì thiếu lao động đi biển.

Nghỉ Tết dài, nhiều tàu cá thiếu lao động đi biển đầu năm
Nghỉ Tết dài, nhiều tàu cá thiếu lao động đi biển đầu năm

VOV.VN - Lao động đi biển thường về quê ăn Tết trở lại muộn nên nhiều tàu cá phải nằm chờ đến hết rằm tháng Giêng mới ra khơi được.

Nghỉ Tết dài, nhiều tàu cá thiếu lao động đi biển đầu năm

Nghỉ Tết dài, nhiều tàu cá thiếu lao động đi biển đầu năm

VOV.VN - Lao động đi biển thường về quê ăn Tết trở lại muộn nên nhiều tàu cá phải nằm chờ đến hết rằm tháng Giêng mới ra khơi được.

Ngư dân chỉ mong đi biển, sống bằng ngư trường quen thuộc của mình
Ngư dân chỉ mong đi biển, sống bằng ngư trường quen thuộc của mình

VOV.VN -Người dân yêu cầu Formosa khắc phục sự cố môi trường biển, để họ quay trở lại nghề do cha ông để lại.

Ngư dân chỉ mong đi biển, sống bằng ngư trường quen thuộc của mình

Ngư dân chỉ mong đi biển, sống bằng ngư trường quen thuộc của mình

VOV.VN -Người dân yêu cầu Formosa khắc phục sự cố môi trường biển, để họ quay trở lại nghề do cha ông để lại.