Mặt trận tham gia giải quyết các bức xúc trong dân

(VOV) - Hoạt động của MTTQ Việt Nam thực chất hơn, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân...

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 4/7, tại Hà Nội, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị sẽ đánh giá những kết quả đã làm được và những tồn tại, hạn chế để xác định trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2013 của MTTQ Việt Nam.

Cũng trong Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch cho ý kiến một số nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, trong tháng 7/2013, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố phía Nam và khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Sau Hội nghị ở Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn về Đại hội cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cấp xã. 

Thời gian tiến hành Đại hội cấp cơ sở thực hiện từ quý IV/2013 và hoàn thành trước tháng 3/2014; cấp huyện hoàn thành trước tháng 5/2014; cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 7/2014. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức vào tháng 9/2014.

Đánh giá về công tác Mặt trận trong 6 tháng qua, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, hoạt động của MTTQ Việt Nam thực chất hơn, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận phát động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân.

Trong 6 tháng cuối năm, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên