Miền Trung: Các hồ thuỷ điện bắt đầu xả lũ

Hai ngày qua, trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, gây sạt lở, ngập lụt ở nhiều nơi.

Đến sáng 26/11, mực nước trên sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi lên trên báo động 3, khiến hàng ngàn nhà dân ở vùng trũng thấp vùng ven sông Vệ thuộc các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ngập lụt, chia cắt. Mưa lớn tập trung ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi khiến nhiều nơi bị sạt lở, gây ách tắc giao thông về các xã vùng cao. Mưa to làm 2 ngầm Nước Oa và ngầm Sông Trường trên Tỉnh lộ 616 đi các huyện Nam Trà My và các xã vùng cao huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ngập và chia cắt.

Xả lũ ở thủy điện Sông Tranh 2 (ảnh: VNExpress)

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã có Công điện gửi các địa phương triển khai công tác phòng chống với mưa lũ. Đặc biệt là bố trí lực lượng ứng trực tại những vùng xung yếu, nước chảy xiết không cho người qua lại nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.

Các thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam và Bình Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu xả lũ để có dung tích đón đợt lũ mới. Để các địa phương chủ động trong đối phó với mưa lũ, các Công ty Thủy điện đã thông báo thường xuyên cho các huyện hạ du tình hình xả lũ. Ông Nguyễn Văn Lân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam từ ngày 21/11, chúng tôi đã xả lũ đưa mực nước từ 175 về 172 theo đúng quy trình. lượng nước về từ 500 đến 800 m3/giây, chúng tôi giữ lại từ 400 đến 500 m3/giây, như vậy xả qua trà đến 100 m3/giây. Chúng tôi đã thông báo với các ngành liên quan và các huyện Bắc Trà My, Nông Sơn, Điện  Bàn, Hội An”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên