Miền Trung: Người dân lên chùa dự lễ Vu lan báo hiếu

VOV.VN -Đến ngày lễ Vu lan, rất nhiều người lên chùa dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, Tổ tiên.

Lễ Vu lan năm nay đúng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, nên ngay từ sáng sớm tất cả các chùa ở miền Trung từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ sáng sớm đã mở cửa đón mọi người -. Đây cũng là dịp để các Tăng ni, Phật tử, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động từ thiện, hướng tới người nghèo, trẻ em mồ côi, bất hạnh.

Ngay từ sáng sớm, các chùa đều mở cửa đón mọi người đến dâng hương, dâng hoa trong ngày lễ Vu lan

Đã thành lệ, năm nào đến rằm tháng 7 hay còn gọi là lễ Vu lan, báo hiếu, chị Trần Thị Tuyên ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Đà Nẵng cũng đi chùa, viếng mộ người thân. Năm nay, rằm tháng 7 đúng vào dịp cuối tuần, nên cả nhà đều đi chùa cầu siêu, dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính lên cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống mà chị Tuyên thường nhắc nhở con cháu gìn giữ, phát huy.

Những ngày này, không chỉ các Tăng ni, Phật tử như chị Tuyên mới đi lễ dâng hương, mà rất đông người dân các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa... cũng lên chùa, dự lễ cài hoa hồng bày tỏ lòng thành kính với người đã sinh thành ra mình, dù ai còn mẹ hay mất mẹ đều làm mẹ được vui.

Dịp này, cùng với việc tổ chức Đại lễ trai đàn, cầu siêu bạt độ, chẩn tế cho chư hương linh, cô hồn... Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ bệnh nhân, người nghèo, trẻ em bất hạnh. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, dịp này tất cả các chùa trên địa bàn thành phố, ngoài việc tổ chức lễ cúng dường Vu Lan, làm lễ báo hiếu báo ân cha mẹ, còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện hướng đến người già neo đơn, trẻ em nghèo, trẻ em bất hạnh.

Thượng tọa Thích Từ Nghiêm, thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Đà Nẵng cho biết, tại các chùa đều có hoạt động từ thiện. Phật giáo quận Hải Châu làm lễ phát quà cho cha mẹ, phát học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi. Tại chùa Phổ Đà cũng phát 5 tấn gạo cho đồng bào nghèo.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tại Tổ đình Từ Đàm Huế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ Chư tăng tự tứ với sự tham gia của hơn 1.000 Tăng ni, Phật tử. Từ nhiều năm nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế có chủ trương hướng Vu Lan đến người nghèo, những người thiếu may mắn, qua đó thể hiện lòng từ bi đối với những người còn sống.

Theo Hòa thượng Thích Khế Chơn- Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương giáo hội,  Phó trưởng thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày nay lễ Vu Lan không chỉ dành riêng cho người Phật tử mà trở thành một lễ hội văn hoá chung cho mọi người; đồng thời cũng mang tính giáo dục, nhắc nhở con cháu giữ trọn đạo hiếu với cha mẹ, với Tổ tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vu lan nhắc đạo làm con
Vu lan nhắc đạo làm con

VOV.VN -Ngày lễ Vu lan là dịp nhắc nhở mọi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ…

Vu lan nhắc đạo làm con

Vu lan nhắc đạo làm con

VOV.VN -Ngày lễ Vu lan là dịp nhắc nhở mọi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ…

Lễ Vu Lan chùa Phúc Khánh: Vui một, buồn mười
Lễ Vu Lan chùa Phúc Khánh: Vui một, buồn mười

VOV.VN -Những hình ảnh ghi lại từ lễ Vu Lan khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng.

Lễ Vu Lan chùa Phúc Khánh: Vui một, buồn mười

Lễ Vu Lan chùa Phúc Khánh: Vui một, buồn mười

VOV.VN -Những hình ảnh ghi lại từ lễ Vu Lan khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng.

Hà Nội rộn ràng Đại lễ Vu Lan
Hà Nội rộn ràng Đại lễ Vu Lan

VOV.VN - Năm nay, người Hà Nội đón lễ Vu Lan trong tinh thần tiết kiệm hơn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt.

Hà Nội rộn ràng Đại lễ Vu Lan

Hà Nội rộn ràng Đại lễ Vu Lan

VOV.VN - Năm nay, người Hà Nội đón lễ Vu Lan trong tinh thần tiết kiệm hơn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt.

Hàng nghìn người đội mưa dự lễ Vu Lan báo hiếu
Hàng nghìn người đội mưa dự lễ Vu Lan báo hiếu

VOV.VN -Nhân dịp Rằm tháng bảy, đông đảo người dân, Phật tử đã về chùa Phúc Khánh để cầu nguyện và dự lễ Vu Lan.

Hàng nghìn người đội mưa dự lễ Vu Lan báo hiếu

Hàng nghìn người đội mưa dự lễ Vu Lan báo hiếu

VOV.VN -Nhân dịp Rằm tháng bảy, đông đảo người dân, Phật tử đã về chùa Phúc Khánh để cầu nguyện và dự lễ Vu Lan.

Mù mịt hóa vàng lễ Vu Lan báo hiếu
Mù mịt hóa vàng lễ Vu Lan báo hiếu

VOV.VN -Không chỉ tốn kém, việc đốt vàng mã với số lượng quá nhiều còn khiến ô nhiễm môi trường và nguy hiểm.

Mù mịt hóa vàng lễ Vu Lan báo hiếu

Mù mịt hóa vàng lễ Vu Lan báo hiếu

VOV.VN -Không chỉ tốn kém, việc đốt vàng mã với số lượng quá nhiều còn khiến ô nhiễm môi trường và nguy hiểm.

Tỏ lòng thành kính ngày Vu Lan
Tỏ lòng thành kính ngày Vu Lan

VOV.VN -Rằm tháng 7 hàng năm không chỉ là ngày “xá tội vong nhân”, mà còn là dịp con cháu bày tỏ lòng thành kính, báo hiếu ông bà, cha mẹ

Tỏ lòng thành kính ngày Vu Lan

Tỏ lòng thành kính ngày Vu Lan

VOV.VN -Rằm tháng 7 hàng năm không chỉ là ngày “xá tội vong nhân”, mà còn là dịp con cháu bày tỏ lòng thành kính, báo hiếu ông bà, cha mẹ

Nhân lễ Vu Lan, nghĩ về đạo hiếu trong văn hóa Việt
Nhân lễ Vu Lan, nghĩ về đạo hiếu trong văn hóa Việt

VOV.VN-Lễ Vu Lan không còn đơn giản là một nghi lễ Phật giáo mà đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa Việt-Văn hóa của đạo hiếu.

Nhân lễ Vu Lan, nghĩ về đạo hiếu trong văn hóa Việt

Nhân lễ Vu Lan, nghĩ về đạo hiếu trong văn hóa Việt

VOV.VN-Lễ Vu Lan không còn đơn giản là một nghi lễ Phật giáo mà đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa Việt-Văn hóa của đạo hiếu.

Lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sỹ ở Trường Sa
Lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sỹ ở Trường Sa

VOV.VN -Sau lễ cầu siêu, nhà chùa tổ chức cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo gọi điện về cho cha mẹ để tỏ lòng biết ơn

Lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sỹ ở Trường Sa

Lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sỹ ở Trường Sa

VOV.VN -Sau lễ cầu siêu, nhà chùa tổ chức cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo gọi điện về cho cha mẹ để tỏ lòng biết ơn