Mở rộng diện tích lúa vụ 3 là chủ trương đúng

Mở rộng diện tích lúa vụ 3 không những đáp ứng được an ninh lương thực trong nước mà còn đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu

Mở rộng diện tích lúa vụ 3 ở đồng bằng sông Cửu Long là chủ trương đúng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, nhằm tăng sản lượng thêm 1 triệu tấn lương thực đảm bảo an ninh lương thực và an sinh xã hội, phục vụ xuất khẩu. Song tình hình mưa lũ những ngày qua, gây thiệt hại nhiều diện tích lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đặt ra một số vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế trong việc mở rộng thêm diện tích lúa vụ 3 ở khu vực này, vừa phát huy lợi thế của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, vừa đảm bảo phát triển sản xuất bền vững trong những năm tiếp theo. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt về vấn đề này.

PV: Thưa ông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá như thế nào về thiệt hại do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long đối với lúa vụ 3?

Ông Nguyễn Trí Ngọc: Thực hiện Nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kế hoạch cụ thể để tăng 1 triệu tấn lương thực trong sản xuất lương thực năm 2011. Việc mở rộng diện tích được rải đều cả 3 vụ ở cả 3 miền nhưng chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Việc này đã được tính toán và chủ động ngay từ tháng 3/2011, ngay từ khi bắt tay vào vụ hè thu với một yêu cầu hết sức rõ ràng là đảm bảo sản xuất vụ thu đông là vụ sản xuất chính nhưng chỉ ở những vùng đảm bảo “ăn chắc”.

Trong các tháng 4-5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong đó có Cục Trồng trọt, Viện Thiết kế quy hoạch nông nghiệp miền Nam làm việc với 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đề nghị quy hoạch rõ những vùng trồng lúa vụ 3 phải nằm trong vùng đê bao, phải được quy hoạch tập trung để đề phòng việc tính theo quy luật hàng năm đó là khi nước lũ tràn về có khả năng chống đỡ được trong sản xuất vụ thu đông.

PV: Ông có thể phân tích cụ thể hơn về hiệu quả của việc tăng thêm diện tích 100.000 ha lúa thu đông như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Trí Ngọc

Ông Nguyễn Trí Ngọc: Vụ thu đông khi đưa là vụ sản xuất chính đã được tính toán trên cơ sở cân nhắc điều kiện thực tiễn trong những năm qua và có cơ sở khoa học để nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân, vừa hạn chế được tác động của thiên tai, vừa khai thác được tiềm năng thế mạnh của thị trường mà năm nay rất thuận lợi cho sản xuất lúa gạo. Việc này không những đáp ứng được an ninh lương thực trong nước mà còn đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu. Chính vì thế cho được các địa phương và bà con nông dân hưởng ứng tích cực. Chính phủ cũng đã kịp thời hỗ trợ để các địa phương chủ động sản xuất lúa thu đông.

Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay buộc chúng ta phải có một cách nhìn nhận tổng thể và toàn diện để rà soát lại cơ cấu mùa vụ cho cả 3 vụ là vụ Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông. Cũng như thời vụ xuống giống từng mùa vụ để đảm bảo được vừa né được rầy nâu vừa khắc phục được những yếu tố bất thuận của thời tiết vừa đảm bảo lương thực trong nước và phục vụ cho xuất khẩu.

PV: Bài học kinh nghiệm rút ra trong phòng chống lũ cho những năm sau để mở rộng diện tích trồng lúa vụ 3 ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Trí Ngọc: Bài học của vụ Thu đông năm nay ở một số địa phương là xuống giống chậm so với yêu cầu quy định đã đề ra, cây lúa không đủ sức vươn lên để chống đỡ với lũ. Đó cũng là việc cần điều chỉnh để làm sao thời vụ phải được chỉ đạo một cách kiên quyết hơn.

Thứ hai là đê bao cần phải được củng cố vững chắc để đủ sức chống đỡ với lũ lên cao và lên nhanh như năm nay.

Thứ ba là cũng cần phải tính toán và chuyển vùng như thế nào để chúng ta khai thác được phù sa do lũ của đồng bằng sông Cửu Long mang lại cho đồng đất mà vẫn còn có những quỹ đất để sản xuất ở vụ thu đông.

Tất cả những điều này sẽ được rút kinh nghiệm và điều chỉnh sớm, trước hết là ở thời vụ Đông Xuân năm 2011-2012. Chúng tôi khẳng định một lần nữa chủ trương mở rộng vụ thu đông năm nay là hoàn toàn chính xác đã được cân nhắc và tính toán một cách đầy đủ./.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên