Mở rộng dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học

(VOV) -Đến nay, có gần 8.000 trường hợp được phẫu thuật hoặc phục hồi chức năng tại nhà.

Sáng 3/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Dự án phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự án phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học được Bộ Y tế giao cho trường Đại học Y tế công cộng triển khai tại 3 tỉnh: Thái Bình, Quảng Ngãi và Đồng Nai trong giai đoạn từ 2008 đến 2013.

Sau 4 năm thực hiện, dự án đã giúp 3 tỉnh xây dựng được mô hình phục hồi chức năng tại nhà cho nạn nhân chất độc hóa học thông qua sự hướng dẫn của 650 cộng tác viên là người nhà của nạn nhân và cán bộ y tế địa phương.

Đến nay, có gần 8.000 trường hợp được phẫu thuật hoặc được phục hồi chức năng tại nhà và nhiều trường hợp khác được cấp phát dụng trợ giúp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Dự án này mang tính nhân văn sâu sắc, giúp các nạn nhân chất độc hóa học được hòa nhập với cuôc sống cộng đồng bằng những biện pháp đơn giản là sự tham gia của gia đình, của các cộng tác viên, cán bộ y tế. Dự án cũng tạo nên mạng lưới cán bộ chuyên trách về thực hiện khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Y tế và các tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai đã triển khai có hiệu quả dự án.

Phó Thủ tướng cho rằng, so với con số hơn 5 triệu người bị nhiễm chất độc hóa học trong cả nước thì những nạn nhân chất độc hóa học được phục hồi chức năng thời gian qua còn ít.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế mở rộng dự án này tại nhiều tỉnh thành trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên