Công nghệ truyền thông xanh và tăng trưởng xanh

t(VOV) - Số máy tính cá nhân bị vứt bỏ có thể tới 2,4 tỉ chiếc vào 2013. LHQ đã cảnh báo các nước đang phát triển về rác thải điện tử

Hội thảo "Chiến lược Tăng trưởng xanh và Công nghệ truyền thông xanh cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam" được tổ chức tại Hà Nội ngày 16/11/2012. Hội thảo là một trong những hoạt động đầu tiên cung cấp thảo luận về đề xuất xây dựng lộ trình thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu là đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại Việt Nam, Hàn Quốc đã trình bày tham luận và đóng góp ý kiến, đưa ra một số gợi ý chính sách ban đầu nhằm xây dựng và phát triển nền công nghệ truyền thông xanh tại Việt Nam, góp phần tích cực trong việc triển khai thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh- Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) đánh giá, Chiến lược Tăng trưởng xanh (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/9/2012) là một chiến lược quan trọng, thể hiện rõ cam kết của Chính phủ trong hành động nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đây là một định hướng lớn của Việt Nam, tạo ra những cơ hội trong việc góp phần tái cấu trúc nền kinh tế, đồng thời cũng đặt ra thách thức không nhỏ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đang diễn ra tại nhiều quốc gia. Để đạt được các mục tiêu của Chiến lược Tăng trưởng xanh, việc xây dựng một kế hoạch hành động, hay một lộ trình các hoạt động là thực sự cần thiết. Hội thảo "Chiến lược Tăng trưởng xanh và Công nghệ truyền thông xanh cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam" được tổ chức nhằm tạo một diễn đàn thảo luận về những hoạt động, chính sách phù hợp – trước hết là cho lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.

Giới thiệu về Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh của Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục Tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam là chiến lược thúc đẩy quá trình tái cấu trúc  và  hoàn  thiện thể chế kinh  tế theo  hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên  nhiên,  nâng  cao  sức cạnh tranh  của nền kinh tế, thông  qua  tăng cường đầu tư vào đổi mới công nghệ, vốn tự nhiên, công cụ kinh tế...; từ đó góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu,giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

Chiến lược đưa ra những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, từ nay đến năm 2050; gồm: việc giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch,năng lượng tái tạo; “xanh hóa” sản xuất bằng thực hiện chiến lược "công nghiệp hóa sạch", rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có để đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường; tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường những khu vực bị ô nhiễm; thu gom, xử lý hợp tiêu chuẩn…  

Trao đổi về kinh nghiệm của Hàn Quốc, TS. Sang Hyun Park - Phụ trách CNTT xanh, Cơ quan Thúc đẩy Công nghệ Thông tin Quốc gia Hàn Quốc khẳng định: Công nghệ thông tin (CNTT) có ảnh hưởng rất quan trọng tới môi trường sống của chúng ta. Theo nghiên cứu năm 2007 của tổ chức quốc tế Gartner, CNTT làm phát sinh 2 % khí thải CO2 trên toàn cầu. Còn theo nghiên cứu năm 2008 của METI Nhật Bản, phát thải CO2 trong khu vực CNTT sẽ tăng lên tới 15% vào năm 2025. Bởi vậy, cần quan tâm làm cho ngành CNTT trở nên xanh và sử dụng CNTT để làm cho các ngành kinh tế - xã hội trở nên xanh. CNTT xanh có khả năng khắc phục biến đổi khí hậu, bằng cách quản lý các chất gây ô nhiễm xảy ra trong quá trình sản xuất/loại bỏ các sản phẩm CNTT, sử dụng CNTT để ngăn ngừa ô nhiễm không khí, nước, đất. Chúng ta cũng có thể giảm phát thải cacbon bằng cách giảm tiêu thụ điện trong CNTT. Hiện các nước tiên tiến đang chống biến đổi khí hậu nhờ “Sáng kiến CNTT xanh”. Những kinh nghiệm quốc tế là nguồn tham khảo quý giá đối với Việt Nam khi xây dựng và thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh.


LHQ đã cảnh báo các quốc gia đang phát triển về sự gia tăng rác thải điện tử

Hội thảo "Chiến lược Tăng trưởng xanh và Công nghệ truyền thông xanh cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam" được Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Chiến lược, Chính sách (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Viện Môi trường Hàn Quốc, Cơ quan Thúc đẩy Công nghệ thông tin quốc gia Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam công bố Chiến lược tăng trưởng xanh
Việt Nam công bố Chiến lược tăng trưởng xanh

(VOV) - Ngày 29/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh. 

Việt Nam công bố Chiến lược tăng trưởng xanh

Việt Nam công bố Chiến lược tăng trưởng xanh

(VOV) - Ngày 29/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh. 

Hợp tác ba bên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh
Hợp tác ba bên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

(VOV) -Đây là bản thoả thuận hợp tác ba bên với mục đích góp phần thực hiện hoá Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam

Hợp tác ba bên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

Hợp tác ba bên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

(VOV) -Đây là bản thoả thuận hợp tác ba bên với mục đích góp phần thực hiện hoá Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam

KOICA hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh
KOICA hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh

(VOV) - KOICA sẽ hỗ trợ Việt Nam khoảng 2 triệu USD thực hiện dự án “Hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam” từ 2013-2014.

KOICA hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh

KOICA hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh

(VOV) - KOICA sẽ hỗ trợ Việt Nam khoảng 2 triệu USD thực hiện dự án “Hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam” từ 2013-2014.