Di cư vì biến đối khí hậu

Tị nạn môi trường đang trở thành một trong số ít thách thức lớn nhất hiện nay.

Ngày 5/7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá LHQ (UNESCO) và Trường Đại học Cambridge (Anh) đã công bố nghiên cứu chung “Di cư và biến đổi khí hậu”, nhấn mạnh tị nạn môi trường đang trở thành một trong số ít thách thức lớn nhất hiện nay.

Trong nghiên cứu này, 26 chuyên gia hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực dân số, khí hậu, kinh tế, địa lý, nhân loại học và luật pháp đã phân tích các số liệu thống kê và những hiện trạng đáng lo ngại nhất về tình trạng tị nạn khí hậu, khía cạnh đã được cảnh báo nhưng ít được hiểu biết nhất của biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu tạo nên những làn sóng di dân

Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova, đánh giá nghiên cứu này là một đóng góp quan trọng để làm rõ một trong những thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay, đồng thời cung cấp những định hướng chính sách quốc gia và quốc tế để đối phó hiệu quả với thách thức này.

UNESCO kêu gọi thế giới tăng cường hợp tác toàn cầu để cung cấp tài chính, công nghệ hỗ trợ thích nghi với biến đổi khí hậu và giảm tác động của tị nạn môi trường.

Nghiên cứu đề xuất một số lựa chọn như đa dạng hoá các hoạt động kinh tế, điều chỉnh chính sách đối với di cư qua biên giới giữa các nước, giữa thành thị và nông thôn, hỗ trợ người di cư trong điều kiện an toàn và phẩm giá, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực phối hợp mới để nhận dạng các thách thức thực tế để tìm các giải pháp tương xứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên