Hơn 70 điểm tiêu hủy chất thải không hợp vệ sinh

Trong đó có 49 bãi rác bị xếp vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng  

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước hiện có hơn 70 điểm tiêu huỷ chất thải không hợp vệ sinh. Trong số này, có 49 bãi rác bị xếp vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Cùng với đó, trong số trên 90 điểm tiêu hủy chất thải trong nước, chỉ có 17 điểm tiêu hủy chất thải hợp vệ sinh.

Mặt khác, tình trạng nhập khẩu trái phép chất thải vào nước ta đang ngày càng phức tạp. Nhiều doanh nghiệp cố tình nhập khẩu trái phép chất thải vào nước ta dưới nhiều hình thức, dẫn đến nguy cơ biến nước ta thành bãi rác thải công nghiệp lớn của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên