Người dân Quảng Bình phải sử dụng nguồn nước nhiễm xăng dầu

Tình trạng này đã kéo dài 38 năm qua tại 2 thôn Thu thừ và Kim Nai (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh). 2 năm qua, 15 người ở hai thôn này đã chết vì bệnh ung thư

38 năm qua, hàng nghìn người dân ở hai thôn Thu Thừ và Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm nặng xăng dầu, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Nguyên nhân là năm 1971, kho xăng dầu số 6 của Binh trạm 16, đóng tại động Phúc Tây, Trọt Muồng xã An Ninh bị đánh bom, hàng trăm nghìn lít xăng dầu bị chảy ra ngoài và ngấm sâu vào lòng đất. Người dân chủ yếu sử dụng nước giếng đào nên nước sinh hoạt bị nhiễm xăng dầu.

Năm 1996, Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Bình lấy mẫu nước gửi Chi cục đo lường khu vực 3 tại Đà Nẵng phân tích và cho kết quả nguồn nước khu vực này bị ô nhiễm nặng. Ông Hồ Văn Miến, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã An Ninh cho biết, thống kê sơ bộ 2 năm qua, hơn 20 người ở hai thôn Thu Thừ và Kim Nại, xã An Ninh bị bệnh ung thư, 15 người đã chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên