Phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

(VOV) -Chiến dịch năm nay kêu gọi mỗi cá nhân trong cộng đồng có hành động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường…

Sáng 15/9, tại Công viên bờ Đông sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên - Môi trường, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND thành phố Đà Nẵng, tổ chức Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012.

Đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cùng 1.500 công chức, viên chức, lao động, đoàn viên thanh niên và người dân thành phố Đà Nẵng tham dự Lễ phát động.

Lễ phát động quốc gia vì môi trường sống được tổ chức long trọng (Ảnh: TNO)

Với chủ đề “Nơi sinh sống của chúng ta… Hành tinh của chúng ta… Trách nhiệm của chúng ta”, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm nay kêu gọi mỗi cá nhân trong cộng đồng có hành động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, từ đó, đóng góp vào nỗ lực của toàn cầu.

Tại Việt Nam, thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường gây ra chiếm từ 1,5 - 3% GDP, chịu thiệt hại gần 800 triệu USD trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tại Lễ phát động, ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các địa phương trong cả nước có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Theo ông Bùi Cách Tuyến, Việt Nam cần có những biện pháp về thể chế chính sách, trong đó, phải xây dựng những luật và văn bản dưới luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; củng cố hệ thống quản lý từ Trung ương đến địa phương tham gia vào công tác quản lý môi trường. Đưa vào sử dụng các công nghệ xử lý chất thải mang tính chất thích nghi với điều kiện của Việt Nam; nâng cao nhận thức của tất cả các giới, cùng chung tay làm cho môi trường sống tốt đẹp hơn.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên thành phố Đà Nẵng đã ra quân dọn vệ sinh môi trường và trồng 300 cây xanh tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà. Chính quyền và người dân các quận huyện cũng tổ chức thu gom rác thải, làm sạch bờ biển và vớt rác trên kênh, nạo vét cống, mương thoát nước.

Tại lễ phát động, Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng xanh sạch đẹp và bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường
Năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường

(VOV) -Theo kết quả thống kê, rà soát đến năm 2012, nước ta còn 372 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường

(VOV) -Theo kết quả thống kê, rà soát đến năm 2012, nước ta còn 372 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thực chất
Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thực chất

(VOV) -Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục có sự chỉ đạo để hoạt động thi cử trong năm học mới nghiêm túc hơn, tự giác hơn.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thực chất

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thực chất

(VOV) -Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục có sự chỉ đạo để hoạt động thi cử trong năm học mới nghiêm túc hơn, tự giác hơn.

Cơ sở lưu trữ xả chất thải nguy hại ra môi trường
Cơ sở lưu trữ xả chất thải nguy hại ra môi trường

Một cơ sở tại huyện Trảng Bom đang lưu trữ trên 2.760 thùng nhựa, phuy sắt, can nhựa có nhiễm các thành phần nguy hại.

Cơ sở lưu trữ xả chất thải nguy hại ra môi trường

Cơ sở lưu trữ xả chất thải nguy hại ra môi trường

Một cơ sở tại huyện Trảng Bom đang lưu trữ trên 2.760 thùng nhựa, phuy sắt, can nhựa có nhiễm các thành phần nguy hại.