Sáng tạo Việt Nam 2010 tập trung ứng phó biến đổi khí hậu

Ý nghĩa quan trọng của cuộc thi này là để cả cộng đồng cùng có hiểu biết, suy nghĩ và chung tay đối phó với biến đổi khí hậu.

Chiều nay (5/1), tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động và giới thiệu Chương trình sáng tạo Việt Nam với chủ đề “Ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Chương trình sáng tạo Việt Nam là hoạt động thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 nhằm tìm kiếm các phương pháp tiếp cận có tính sáng tạo để giải quyết các vấn đề, thách thức nảy sinh trong quá trình phát triển tại cộng đồng; Đồng thời, huy động các nguồn lực để ủng hộ các đơn vị xã hội trong cuộc chiến chống nghèo đói và thúc đẩy quá trình phát triển.

Ngày sáng tạo Việt Nam năm nay kêu gọi các đề xuất về vấn đề “ Ứng phó với biến đổi khí hậu” tập trung vào những chủ đề như: Các biện pháp cải tiến giúp giảm khí thải nhà kính; giảm mức độ ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đối với các môi trường tự nhiên và con người; Biện pháp cải tiến để hỗ trợ cho cả hai việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu như: lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương…

Đề án dự thi phải đáp ứng yêu cầu: Có mục tiêu rõ ràng, sáng tạo và phù hợp với chủ đề chính của chương trình; Xác định rõ đối tượng hưởng lợi và các bên liên quan trong quá trình thực hiện; Mang tính thực tế và có khả năng nhân rộng…

Ông Lê Công Thành, Cục trưởng Cục khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường bày tỏ hy vọng, với sức sáng tạo của cộng đồng, chúng ta có thể tìm ra được những mô hình có đủ điều kiện để nhân rộng không chỉ cho địa phương, nơi nghiên cứu đề án được ứng dụng thử nghiệm mà còn cho cả những địa phương có những điều kiện khí hậu tương tự. Một ý nghĩa rất quan trọng nữa của cuộc thi này là để cho mọi người cùng có hiểu biết, suy nghĩ và chung tay đối phó với biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên