Tập huấn báo chí về chống phá rừng

Khóa tập huấn báo chí về rừng, biến đổi khí hậu và chương trình giảm khí thải do phá rừng và suy thoái rừng (REDD) được tổ chức tại Hà Nội và Sơn La từ ngày 20-22/3.

Tham dự khóa tập huấn gồm các nhà báo từ nhiều cơ quan thông tấn báo chí, các đại diện của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Tài nguyên Môi trường, cùng các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Sự kiện này do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR), Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) và Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường (CETAC) tổ chức.

Thông qua khóa tập huấn, các nhà báo được cung cấp thêm thông tin về các chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ khi viết tin bài về lĩnh vực này.

Theo nghiên cứu mới đây của CIFOR, bên cạnh mức độ hạn chế, chất lượng của các bài báo viết về môi trường nói chung và chương trình REDD nói riêng còn thấp, đặc biệt trong việc đưa tin tức khoa học và thể hiện quan điểm. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là thông tin không được cập nhật thường xuyên, thiếu sự hiểu biết và kỹ năng trong việc chọn lọc, phân tích và trình bày thông tin một cách hấp dẫn, thuyết phục.

Trong đợt tập huấn này, các phóng viên sẽ có cơ hội đi tham quan thực địa tại tỉnh Sơn La, qua đó nhà báo gặp gỡ và làm việc với đại diện chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng để tìm hiểu quá trình thực hiện thí điểm chương trình chi trả cho các dịch vụ môi trường tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên