Về vụ việc Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải

Để tìm ra những bằng chứng vi phạm của Công ty Vedan Việt Nam, các cơ quan chức năng đã tiếp cận và phát hiện có cả một hệ thống vận hành nguồn nước thải xả thẳng ra sông Thị Vải của Công ty Vedan Việt Nam mà không qua hệ thống xử lý.

Phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về vụ việc này. 

PV: Thưa thứ trưởng, việc công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường  đã xảy ra từ lâu rồi, nhưng tại sao vẫn chưa xử lý được? 

Thứ trưởng Trần Hồng Hà: Không phải bây giờ Bộ Tài nguyên và Môi trường mới tổ chức kiểm tra, thanh tra mà ngay từ năm 2005-2006, Bộ đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty Vedan, qua đó liên tục phát hiện các "vấn đề". Bộ đã yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục theo một lộ trình chứ không thể yêu cầu họ làm ngay được. Đợt kiểm tra năm nay là sự tiếp nối của các đợt kiểm tra trước để tiếp tục xem xét vấn đề này. Chúng ta thấy rằng, rõ ràng nếu kiểm tra, thanh tra nhưng nếu chất lượng môi trường của sông Thị Vải tiếp tục xấu đi thì rõ ràng có nguyên nhân sâu xa của nó. Chính vì vấn đề đó thì vừa qua Bộ TN&MT kết hợp với Cục cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra và đã phát hiện được những hành vi có thể nói là tinh xảo, sử dụng công nghệ cao...  

PV: Vậy Bộ TN&MT sẽ xử lý với các mức độ vi phạm này như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Trần Hồng Hà: Để giải khi quyết một doanh nghiệp thì phải tiếp cận nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó, Bộ TN&MT với các bộ liên quan, các sở ban ngành từ năm 2005 đến bây giờ kiểm tra, thanh tra, yêu cầu khắc phục. Điều đó cho thấy rằng, năm 2008 không phải là năm chỉ đưa ra những xử phạt vi phạm hành chính đơn thuần mà kèm theo đó phải áp dụng những biện pháp cứng rắn mạnh nhất. Bởi vì lúc này là lúc chúng ta không thể khoan nhượng với những doanh nghiệp vi phạm được. 

PV: Vậy thưa ông  doanh nghiệp này có khả năng bị đóng cửa không?  

Thứ trưởng Trần Hồng Hà: Điều này phụ thuộc vào quá trình xem xét cụ thể, hậu quả do doanh nghiệp gây ra có thể khắc phục được không hoặc là DN có những biện pháp để khắc phục hậu quả hay không. Bởi vì bản thân việc đóng cửa không phải là mục tiêu của Bộ TN&MT mà mục tiêu của chúng tôi là làm sao cho doanh nghiệp đó đáp ứng được yêu cầu về môi trường, các chất thải thải ra môi trường phải đáp ứng được tiêu chuẩn đã quy định. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đó không có nỗ lực khắc phục hậu quả thì cần phải tạm thời đình chỉ hoạt động. 

PV: Xin cám ơn Thứ trưởng!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên