Vỡ bồn chứa nhà máy đường, sông Búng Tàu ô nhiễm nặng

Sự cố tràn mật rỉ đường ở Nhà máy đường Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã làm ô nhiễm môi trường nguồn nước, gây thiệt hại cho các hộ nuôi cá

Cuối tháng 1 vừa qua, bồn chứa số 1 của Nhà máy đường Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị sự cố nên bọt đường trào ra ngoài, chảy ra sông Búng Tàu.

Mặc dù Nhà máy đường Phụng Hiệp đã tiến hành xử lý, nhưng không triệt để nên đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước và hậu quả là cá của nhiều hộ dân ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp bị chết hàng loạt.

Ông Hoàng Minh Châu - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết, Chi cục cùng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và các đơn vị liên quan đã đến Nhà máy đường Phụng Hiệp xác minh sự việc.

Mật rỉ đường tràn ra sông làm nhiều hầm cá ở xã Tân Phước Hưng chết hàng loạt (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Qua kiểm tra, đoàn kết luận sự cố tràn mật rỉ ở nhà máy đường làm thất thoát khoảng 100 tấn, mật tràn do bọt khoảng 30 tấn, mật rỉ chảy ra sông đã làm nước có màu nâu đen. Do một số ao nuôi cá lấy nguồn nước trực tiếp từ sông Búng Tàu nên xảy ra hiện tượng cá chết.

Sau khi sự cố xảy ra, Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang đã đến kiểm tra và yêu cầu Nhà máy xử lý sự cố, cô lập mật rỉ đường có trong nguồn nước không được để chảy ra môi trường, đồng thời súc rửa hệ thống thoát nước khu vực nhà máy để khi mưa xuống không chảy ra ngoài.

Theo thống kê, hiện xã Tân Phước Hưng có 67 ao nuôi cá tra dọc theo các tuyến kênh trên địa bàn. Nước sông Búng Tàu bị ô nhiễm làm cá chết trong những ngày qua đã làm cho nhiều hộ dân lo lắng vì nhiều ao cá sắp đến ngày thu hoạch.

Không chỉ gây thiệt hại cho một số hộ nuôi cá ở huyện Phụng Hiệp, mà cá của một số hộ nuôi dọc sông Quảng Lộ, thuộc huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng bị chết hàng loạt.

Hiện nay, đại diện Nhà máy đường Phụng Hiệp đã cam kết thỏa thuận đền bù cho các hộ dân nuôi cá do sự cố của Nhà máy đường gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên