Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

VOV.VN -Người dân Quảng Ninh đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.

Sáng nay 29/7, những cơn mưa lớn đã không còn dồn dập đổ xuống thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh. Sau 3 ngày mưa lũ, người dân Quảng Ninh đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả.

21 giờ đêm qua, thi thể cuối cùng trong vụ sạt lở đất gây sập nhà ở tổ 44, khu 4, Cao Thắng, thành phố Hạ Long làm 9 người bị vùi lấp đã được tìm thấy. Nạn nhân cuối cùng được xác định là cháu Cao Xuân Việt, sinh năm 2001, con của anh Cao Tiến Vĩ - người may mắn thoát chết trong vụ việc trên và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng cứu nạn vượt nước lũ tiếp cận các hộ dân bị cô lập

Trước đó, hàng trăm người dân, lực lượng công an, quân đội, cứu hộ chuyên nghiệp đã liên tục xới tung các lớp đất, nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn. Tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 48 triệu đồng cho gia đình để lo hậu sự và 3 triệu đồng đối với người bị thương. Công ty IDEVCO An lạc viên cũng quyết định tổ chức mai táng miễn phí cho các gia đình nạn nhân xấu số.

Cũng trong ngày hôm qua, 6 ngư dân đã bị mất tích tại khu vực cách đảo Minh Châu, Quan Lạn của huyện Vân Đồn 10km. Tới thời điểm này, Trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh đã làm 24 người chết và mất tích, trong đó có 18 người chết, 6 người mất tích. Thiệt hại về tài sản trên 1.000 tỷ đồng.

Hỗ trợ đưa người dân tới khu vực an toàn

Sáng nay, triền đồi khu vực cầu Vân Đồn 2 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giữa Vân Đồn và các địa phương còn lại. Đặc biệt mưa lớn kéo dài với cường độ mạnh đã làm bãi thải Đông Cao Sơn phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả có nguy cơ bị vỡ, đe dọa tính mạng của 70 hộ dân giáp chân bãi thải.

Chính vì vậy UBND tỉnh Quảng Ninh đã kiên quyết di dời 70 hộ dân tổ 1, 2, 3, 4, 5 thuộc khu 4 phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả. Hiện nay Quảng Ninh đã huy động lực lượng tại chỗ và để xử lý, gia cố con đê của khai trường này.

Bùn đất ngập trên nhiều tuyến phố của Hạ Long và Cẩm Phả

Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo di dân, di dời thành công 70 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm vào nhà văn hóa, trạm y tế của địa phương đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân tránh lũ.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh Quảng Ninh nói: “Ngay sáng nay, chúng tôi đã có công điện khẩn gửi tất cả các địa phương và ngành than kiểm tra một cách chi tiết vấn đề nguy cơ sạt lở tất cả các vùng xung yếu, đồng thời di dời dân ra khỏi khu vực chia cắt trong những ngày mưa vừa qua. Tiếp tục khơi thông các dòng chảy, giải phóng các tuyến sạt lở liên quan đến ách tắc giao thông; kiên quyết bảo đảm an toàn nhất cho tính mạng của người dân trong những ngày mưa lũ này”.

Công nhân vệ sinh dọn dẹp đường phố sau khi nước rút

Mưa lớn tạm ngưng, công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai hết sức khẩn trương, ổn định cuộc sống cho  người dân. Tới 23 giờ ngày 28/7, thành phố Hạ Long, Cẩm Phả đã cơ bản được cấp điện trở lại, chỉ còn 1 trạm biến áp tại phường Yết Kiêu và phường Cao Xanh đang được Công ty Điện lực Quảng Ninh tập trung lực lượng để khắc phục, sớm cung cấp điện trở lại cho người dân.

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vẫn đang xử lý sau sự cố gãy tuyến ống nước D800 nhà máy nước Diễn Vọng, là tuyến ống chính cấp nước sạch cho Hạ Long và Cẩm Phả. Tuy nhiên, người dân hai thành phố này vẫn phải chịu cảnh mất nước từ 1-2 tuần tới.

Giao thông trên quốc lộ 18 sáng nay cơ bản đã trở lại bình thường

Sau khi nước rút, các tuyến phố chính ngổn ngang rác thải, bùn đất bị đọng lại dày tới chục cm. Từ đêm hôm qua, gần 1.000 công nhân lao động của Công ty Cổ phần môi trường IDEVCO Quảng Ninh đã tăng giờ làm việc để thu gom, xử lý rác thải, quét dọn đường phố, các khu vực dân cư, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ngành y tế bắt đầu triển khai kiểm tra, hướng dẫn người dân tiêu độc khử trùng và vệ sinh môi trường, không để phát sinh dịch bệnh. Hiện nay, các lực lượng thanh niên, quân đội, công an trên địa bàn vẫn đang giúp nhân dân dựng lại nhà cửa và dọn vệ sinh môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Ngừng mọi hoạt động khai thác than tới hết mưa lũ
Quảng Ninh: Ngừng mọi hoạt động khai thác than tới hết mưa lũ

VOV.VN -Theo thống kê nhanh, 16 mỏ của tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. 

Quảng Ninh: Ngừng mọi hoạt động khai thác than tới hết mưa lũ

Quảng Ninh: Ngừng mọi hoạt động khai thác than tới hết mưa lũ

VOV.VN -Theo thống kê nhanh, 16 mỏ của tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. 

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

VOV.VN - Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả. Sau trận lụt, những công nhân đô thị thức trắng đêm cần mẫn dọn dẹp; CSGT thường trực ở các chốt trọng yếu để hướng dẫn các phương tiện qua lại 

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

VOV.VN - Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả. Sau trận lụt, những công nhân đô thị thức trắng đêm cần mẫn dọn dẹp; CSGT thường trực ở các chốt trọng yếu để hướng dẫn các phương tiện qua lại 

Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh
Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh

VOV.VN - Đến 14h chiều nay (28/7), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to.Đây là trận mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh.

Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh

Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh

VOV.VN - Đến 14h chiều nay (28/7), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to.Đây là trận mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh.

Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh
Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tại khu vực hồ điều hòa Yết Kiêu lượng nước trong hồ đã dâng cao và triều cường đã vượt ngưỡng cho phép gây ngập lụt

Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh

Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tại khu vực hồ điều hòa Yết Kiêu lượng nước trong hồ đã dâng cao và triều cường đã vượt ngưỡng cho phép gây ngập lụt

Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Ninh khiến 15 người chết
Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Ninh khiến 15 người chết

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ làm chết 15 người, mất tích 8 người.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Ninh khiến 15 người chết

Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Ninh khiến 15 người chết

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ làm chết 15 người, mất tích 8 người.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập chứa xỉ than
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập chứa xỉ than

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập chứa xỉ than

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập chứa xỉ than

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn tiếp tục hoành hành ở Quảng Ninh
Mưa lớn tiếp tục hoành hành ở Quảng Ninh

VOV.VN -Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa to đến rất to.

Mưa lớn tiếp tục hoành hành ở Quảng Ninh

Mưa lớn tiếp tục hoành hành ở Quảng Ninh

VOV.VN -Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa to đến rất to.