Năm 2011, tỷ số giới tính là 115 trai/100 gái

Báo cáo của UNFPA ghi nhận năm 2000, tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam là hơn 106 bé trai/100 bé gái. Đến năm 2008, tỷ số này đã tăng lên hơn 112/100; dự báo đến năm 2011, tỷ số này có thể vượt ngưỡng 115/100.

Tỷ số giới tính khi sinh (tỷ lệ trai/gái) ở Việt Nam gia tăng từ năm 2008. Thông tin này được nêu trong báo cáo do Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) công bố ngày 8/9.

UNFPA cho rằng các cặp vợ chồng mong muốn có con trai nên họ đã chọn công nghệ xác định giới tính và lựa chọn giới tính trước khi sinh. Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, Ấn Độ, ông Bruce Campbell, Trưởng đại diện UNFPA, khuyến cáo: “Nếu xu hướng này lặp lại ở Việt Nam sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng trong tương lai, ảnh hưởng đến mất cân bằng giới tính và nhân khẩu học”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên