Năm 2013, xử lý hơn 21.000 vụ việc liên quan đến ma túy

VOV.VN-Lực lượng công an bắt hơn 32.000 tội phạm về ma túy, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển với số lượng lớn.

Sáng 10/1 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy  và mại dâm tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm cho thấy, trong năm 2013, Ủy ban đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phòng chống các tệ nạn này, đặc biệt là trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, chỉ đạo xử lý nghiêm các địa bàn để xảy ra tình trạng mại dâm như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, TP HCM với việc kiểm điểm, xem xét kỷ luật 10 tập thể, 46 cá nhân liên quan để xảy ra tệ nạn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền; chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, mại dâm. Năm 2013, cả nước đã phát hiện, điều tra, xử lý hơn 21.000 vụ, bắt hơn 32.000 đối tượng tội phạm về ma túy, trong đó phát hiện và triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển với số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2014, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm sẽ tập trung rà soát, thống kê các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trên toàn quốc, xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh triệt xóa làm giảm cơ bản các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm; ngăn chặn vận chuyển ma túy và tiền chất qua đường hàng không, tuyến biên giới. Triển khai thực hiện đề án “đổi mới công tác cai nghiện” bằng methanone, tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, điều trị ARV và điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con…góp phần tạo sự chuyến tích cực trong công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong năm 2014.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết sẽ ưu tiên phối hợp với lực lượng công an, hải quan phòng ngừa sự lan rộng của tệ nạn ma túy, ngăn chặn vận chuyển ma túy và tiền chất qua đường hàng không và các tuyến biên giới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm biểu dương và đánh giá cao công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm của các bộ ngành địa phương thời gian qua. Nổi bật là các thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban chỉ đạo các cấp đã tích cực thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, kết quả là số người nhiễm mới HIV giảm so với cùng kỳ; Chương trình điều trị Methadone thành công bước đầu, số vụ án, đối tượng phạm tội về ma túy được bắt giữ nhiều hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2014,  Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm hướng mạnh về cộng đồng, dựa vào cộng đồng để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ADIS, tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án Nhân dân các cấp cần tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp luật, về phòng chống ma túy, mại dâm.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành địa phương triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đã được Thủ tướng phê duyệt, và tiếp tục thực hiện các hoạt động, giải pháp của Chương trình hành động phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011-2015.

Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới thực hiện có hiệu quả các chương trình, thỏa thuận, biên ban ghi nhớ về phòng chống ma túy, tập trung vào việc hợp tác đầu tư đấu tranh chống mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác với ma túy đặc biệt, thôi miên cướp tài sản
Cảnh giác với ma túy đặc biệt, thôi miên cướp tài sản

Không loại trừ khả năng tội phạm làm mọi cách cho nạn nhân ngửi ma túy scopolamine

Cảnh giác với ma túy đặc biệt, thôi miên cướp tài sản

Cảnh giác với ma túy đặc biệt, thôi miên cướp tài sản

Không loại trừ khả năng tội phạm làm mọi cách cho nạn nhân ngửi ma túy scopolamine

Ma túy đá có thể gây ra nhiều vụ giết người man rợ
Ma túy đá có thể gây ra nhiều vụ giết người man rợ

VOV.VN - BS Dương Minh Tâm: ma túy đá khiến người sử dụng bị ảo giác, ảo thanh, nghe thấy những âm thanh lạ sai khiến họ…

Ma túy đá có thể gây ra nhiều vụ giết người man rợ

Ma túy đá có thể gây ra nhiều vụ giết người man rợ

VOV.VN - BS Dương Minh Tâm: ma túy đá khiến người sử dụng bị ảo giác, ảo thanh, nghe thấy những âm thanh lạ sai khiến họ…

Hà Nội: Triệt xóa 2 đại lý bán ma túy “đá”
Hà Nội: Triệt xóa 2 đại lý bán ma túy “đá”

VOV.VN -Trong 2 ngày 17 và 18/12, Đội 7  (PC47) đã khám phá, bắt giữ 2 "đại lý" chuyên cung cấp ma túy

Hà Nội: Triệt xóa 2 đại lý bán ma túy “đá”

Hà Nội: Triệt xóa 2 đại lý bán ma túy “đá”

VOV.VN -Trong 2 ngày 17 và 18/12, Đội 7  (PC47) đã khám phá, bắt giữ 2 "đại lý" chuyên cung cấp ma túy

Sắp xét xử đường dây buôn bán ma túy cực lớn
Sắp xét xử đường dây buôn bán ma túy cực lớn

Vụ án buôn bán, vận chuyển hơn 5.000 bánh ma tuý được xem là lớn nhất Việt Nam với hơn 200 người có liên quan.

Sắp xét xử đường dây buôn bán ma túy cực lớn

Sắp xét xử đường dây buôn bán ma túy cực lớn

Vụ án buôn bán, vận chuyển hơn 5.000 bánh ma tuý được xem là lớn nhất Việt Nam với hơn 200 người có liên quan.

Phát hiện hơn 2 kg tiền chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất
Phát hiện hơn 2 kg tiền chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Một người quốc tịch Việt Nam đã giấu 2kg tiền chất ma túy trong các gói thực phẩm.

Phát hiện hơn 2 kg tiền chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

Phát hiện hơn 2 kg tiền chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Một người quốc tịch Việt Nam đã giấu 2kg tiền chất ma túy trong các gói thực phẩm.