Nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ y tế, học nghề

(VOV) - Nạn nhân bị mua bán sẽ được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại, hỗ trợ y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý, học nghề…

Theo Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người, được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 11/1 vừa qua, nạn nhân bị mua bán sẽ được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại, hỗ trợ y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý, trợ cấp khó khăn ban đầu.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại gồm 3 trường hợp: Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân theo quy định tại Điều 24, Điều 25 của Luật phòng, chống mua bán người; người chưa thành niên đi cùng nạn nhân.


Lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc thực hiện bàn giao nạn nhân mua bán người qua biên giới (Ảnh: Tư liệu của BĐBP)

Chế độ hỗ trợ gồm: Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Thời gian hỗ trợ tối đa từ nguồn ngân sách Nhà nước không quá 60 ngày.

Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết. Nạn nhân trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân được cấp 2 bộ quần áo dài, 2 bộ quần áo lót, khăn mặt, dép nhựa, bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng, băng vệ sinh (đối với nạn nhân là nữ).

Nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú, nhưng không có khả năng chi trả tiền tàu xe và tiền ăn trong thời gian đi đường, thì được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày đi trên đường; hỗ trợ tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông.

Nạn nhân là người chưa thành niên thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tự mình hoặc phối hợp với cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội đưa nạn nhân về nơi người thân thích cư trú

Cũng theo Nghị định này, đối tượng được hỗ trợ y tế gồm nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Chế độ hỗ trợ y tế gồm chi phí khám bệnh và chi phí chữa bệnh.

Trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nạn nhân được chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe. Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế do nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tự thanh toán.

Nghị định cũng quy định cụ thể về hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho đối tượng hỗ trợ cho đối tượng nạn nhân thuộc hộ nghèo được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật hiện hành. Nạn nhân có nhu cầu học nghề thì được hỗ trợ một lần chi phí học nghề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tội phạm mua bán người tăng so với năm trước
Tội phạm mua bán người tăng so với năm trước

(VOV) - Công an tỉnh Lai Châu đã điều tra làm rõ 13 vụ, khởi tố 20 đối tượng phạm tội mua bán người

Tội phạm mua bán người tăng so với năm trước

Tội phạm mua bán người tăng so với năm trước

(VOV) - Công an tỉnh Lai Châu đã điều tra làm rõ 13 vụ, khởi tố 20 đối tượng phạm tội mua bán người

Phòng chống mua bán người: Không thể “giao khoán” cho công an
Phòng chống mua bán người: Không thể “giao khoán” cho công an

Tình trạng mua bán người đã đến mức báo động, Chính phủ cũng đã có đề án về vấn đề này. Nhưng để nâng cao hiệu quả, nhất thiết cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Phòng chống mua bán người: Không thể “giao khoán” cho công an

Phòng chống mua bán người: Không thể “giao khoán” cho công an

Tình trạng mua bán người đã đến mức báo động, Chính phủ cũng đã có đề án về vấn đề này. Nhưng để nâng cao hiệu quả, nhất thiết cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người
Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người

(VOV) -Đối với Trung úy Hạ Mí Chứ, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất là đem lại bình yên, sự đoàn tụ cho các gia đình bị mất người thân.

Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người

Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người

(VOV) -Đối với Trung úy Hạ Mí Chứ, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất là đem lại bình yên, sự đoàn tụ cho các gia đình bị mất người thân.