Nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ thảm họa thiên tai

VOV.VN - Công tác tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp, ngành, nhất là lực lượng chuyên trách, triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trước tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa ngày càng diễn biến phức tạp khó lường, hoạt động của lực lượng tìm kiếm cứu nạn cần từng bước hướng tới chuyên nghiệp hóa, xử lý kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống, sự cố - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và bàn các giải  pháp triển khai công tác năm 2014.  

Năm 2013, thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai bất thường với số lượng bão lũ, áp thấp nhiệt đới kỷ lục trong vòng 50 năm, trong đó siêu bão Haiyan cường độ giật cấp 17. Các vụ tai nạn cháy nổ, giao thông do con người gây nên có chiều hướng gia tăng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị đánh giá công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn năm 2013

Trong tình hình đó, nhìn chung công tác tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp, ngành, nhất là lực lượng chuyên trách, triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tổng cộng đã điều động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ giúp dân bảo vệ tính mạng, tài sản, thực hiện nhiều chuyến bay cứu nạn, chở hàng cứu trợ. Các lực lượng đã trực tiếp xử lý hàng trăm vụ tai nạn trên sông, trên biển, đường không.

Đặc biệt, chỉ đạo kiểm đếm kêu gọi cứu hộ cứu nạn tàu thuyền nên trong các cơn bão không có tàu thuyền nào bị đắm trên biển. Cùng với đó phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm cứu nạn, xử lý các vụ cháy nổ lớn, tràn dầu và sập đổ hầm lò trong khai thác than.  

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức thành công cuộc diễn tập thực binh ứng phó thảm họa khẩn cấp trong khu vực ASEAN năm 2013 với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất, nội dung sát thực nhất, tổ chức điều hành chặt chẽ và thành công nhất. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương sự tham gia tích cực, chủ động của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2013. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, công tác tìm kiếm cứu nạn cần tiếp tục nhìn nhận những hạn chế về công tác xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó ở một số địa phương, đơn vị chưa sát thực tế, vẫn còn để tâm lý chủ quan, chưa nghiêm túc chấp hành các cảnh báo, kế hoạch phòng chống thiên tai, sự cố, dẫn đến một số trường hợp thiệt hại không đáng có trong mưa lũ về người và tài sản.

Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ người dân tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tài Nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn tất việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm động đất, sóng thần tại các địa phương; nghiên cứu và hoàn thiện sớm phương án quản lý các hồ chứa, từ đó đưa ra phương án thoát lũ hợp lý khi lũ lụt xảy ra. Bộ Xây dựng nghiên cứu kỹ và sớm đưa ra các tiêu chuẩn, giải pháp xây dựng nhà ở, công trình tại các địa phương ở vùng lũ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Trường Sa 16 cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển
Tàu Trường Sa 16 cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển

VOV.VN-Sau 20 tiếng, lúc 14h30 ngày 11/10, tàu Trường Sa 16 thuộc Lữ đoàn 125 Quân chủng Hải quân đã tiếp cận tàu cá bị nạn.

Tàu Trường Sa 16 cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển

Tàu Trường Sa 16 cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển

VOV.VN-Sau 20 tiếng, lúc 14h30 ngày 11/10, tàu Trường Sa 16 thuộc Lữ đoàn 125 Quân chủng Hải quân đã tiếp cận tàu cá bị nạn.

Tàu Hải đoàn 128 cứu nạn tàu cá cùng 13 ngư dân
Tàu Hải đoàn 128 cứu nạn tàu cá cùng 13 ngư dân

VOV.VN -Tàu cá BĐ 96950TS có 13 lao động bị gẫy trục láp, thả trôi cách Tây Nam đảo Song Tử Tây khoảng 40 hải lý.

Tàu Hải đoàn 128 cứu nạn tàu cá cùng 13 ngư dân

Tàu Hải đoàn 128 cứu nạn tàu cá cùng 13 ngư dân

VOV.VN -Tàu cá BĐ 96950TS có 13 lao động bị gẫy trục láp, thả trôi cách Tây Nam đảo Song Tử Tây khoảng 40 hải lý.

Quân đội sẵn sàng cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn
Quân đội sẵn sàng cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn

VOV.VN -Lực lượng Hải quân có 12 tàu từ Đà Nẵng trở ra cũng sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn

Quân đội sẵn sàng cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Quân đội sẵn sàng cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn

VOV.VN -Lực lượng Hải quân có 12 tàu từ Đà Nẵng trở ra cũng sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn

Việt Nam-Singapore hợp tác hỗ trợ cứu nạn tàu ngầm
Việt Nam-Singapore hợp tác hỗ trợ cứu nạn tàu ngầm

Việt Nam và Singapore ký hai bản ghi nhớ về trao đổi thông tin hoạt động hàng hải phi quân sự và về hợp tác hỗ trợ cứu nạn tàu ngầm.

Việt Nam-Singapore hợp tác hỗ trợ cứu nạn tàu ngầm

Việt Nam-Singapore hợp tác hỗ trợ cứu nạn tàu ngầm

Việt Nam và Singapore ký hai bản ghi nhớ về trao đổi thông tin hoạt động hàng hải phi quân sự và về hợp tác hỗ trợ cứu nạn tàu ngầm.

Quảng Ngãi: Đưa Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn vào hoạt động
Quảng Ngãi: Đưa Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn vào hoạt động

VOV.VN -Trạm Tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn là trạm cứu hộ đầu tiên của Quảng Ngãi, cũng như khu vực miền Trung.

Quảng Ngãi: Đưa Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn vào hoạt động

Quảng Ngãi: Đưa Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn vào hoạt động

VOV.VN -Trạm Tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn là trạm cứu hộ đầu tiên của Quảng Ngãi, cũng như khu vực miền Trung.

Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi an toàn
Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi an toàn

VOV.VN -Đến 13h30 ngày 13/10, tàu HQ951 đã kéo tàu cá gặp nạn cập cảng vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng an toàn.

Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi an toàn

Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi an toàn

VOV.VN -Đến 13h30 ngày 13/10, tàu HQ951 đã kéo tàu cá gặp nạn cập cảng vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng an toàn.