Nêu cao ý thức để tránh "con mất cha, mẹ mất con"

(VOV)- "Chúng ta hãy tự giác hành động và chấp hành luật giao thông để không còn cảnh con mất cha, mẹ mất con, gia đình mất người thân".

Tối 19/11, tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, lần đầu tiên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Tham dự lễ tưởng niệm có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo các bộ - ngành và gia đình một số nạn nhân đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tai nạn giao thông từ khắp mọi miền đất nước

Chương trình Lễ tưởng niệm được thể hiện theo hình thức sân khấu hóa, thực hiện dưới hình thức phối kết giữa âm nhạc, điện ảnh, múa đương đại và kịch hình thể. Qua đó, cảnh báo, nhắc nhở mọi người: Tai nạn giao thông đã thực sự trở thành thảm họa.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi mọi người hãy vì bản thân, gia đình và xã hội mà chấp hành thật tốt luật giao thông, giảm đi những đau thương mất mát do tai nạn giao thông gây ra.
 
“Chúng ta cũng cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật là trong mỗi tai nạn giao thông có lỗi, có trách nhiệm của từng cá nhân, của cộng đồng và của các cơ quan nhà nước. Nhân buổi lễ hôm nay, tôi kêu gọi các cơ quan nhà nước ở Trung ương, các đơn vị, các tổ chức và toàn thể mỗi người chúng ta và gia đình hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở đất nước chúng ta được văn minh, an toàn hơn. Chúng ta hãy tự giác hành động và chấp hành luật giao thông để xã hội của ta không còn những cảnh con mất cha, mẹ mất con, gia đình mất đi những người thân yêu của mình…”, Phó Thủ tướng nói.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của con cháu mình, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở đất nước chúng ta ngày càng an toàn hơn.

Trong những ngày này, nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước đã có những hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”.

**Tại thành phố Vinh, sáng 19/11, Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông với gần 2000 người tham gia.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An cho biết các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khi tham gia giao chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, góp phần bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của nhân dân, làm giảm gánh nặng cho xã hội.

**Tối 18/11, Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, với sự tham gia của hơn 600 đoàn viên, thanh niên và trao 5 suất quà cho đại diện các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tính riêng 9 tháng trong năm nay, Hà Tĩnh đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 91 người, bị thương 48 người.

Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông đường sắt, 10 tháng năm 2012 đã xảy ra trên 300 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm trên 170 người bị chết và trên 200 người bị thương. Hưởng ứng Ngày tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông, Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam cũng thành lập các đoàn đi thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn mất mát của gia đình những nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông đường sắt.  

**Tối 19/11, tại huyện Bình Chánh, TP HCM, cùng với các địa phương trong cả nước, Ban an toàn giao thông TPHCM đã tổ chức lễ tưởng niệm “ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”.

Tại buổi tưởng niệm, các đại biểu và người dân tham dự đã giành một phút để tưởng niệm các nạn nhân đã bị tử nạn vì tai nạn giao thông. Theo thống kê của Ban ATGT TP, sau 10 tháng thực hiện năm Giao thông 2012, tai nạn giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm trên cả 3 mặt. Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương giảm từ 18% - 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy có những kết quả đáng ghi nhận nhưng số vụ và số người chết tại địa bàn còn cao, đã phát sinh thêm 1 số điểm đen tai nạn giao thông mới…

Phân tích các vụ tai nạn giao thông cho thấy, hơn 80% số vụ tai nạn là do ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Vì thế, tại buổi lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPH CM đã kêu gọi người dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường ý thức khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do tai nạn giao thông: "Hãy vì sự an toàn của mình và cho mọi người khi tham gia giao thông và hãy vì nỗi thương tiếc vì những người đã mất…, chúng ta hãy hành động ngay vì những người đang sống, hãy làm sao để mỗi người dân có ý thức tạo chuyển biến thành hành động…”

Đại điện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn… cũng đã kêu gọi mọi người dân cần nâng cao ý thức về giao thông.

**Tối 19/11, tại Công viên Sông Hậu, cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ chia sẻ nỗi đau với tất cả gia đình các nạn nhân đã tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố và khẳng định đây là nỗi đau chung của tất cả mọi người.

Tại buổi lễ cũng diễn ra cuộc giao lưu với một số nạn nhân may mắn thoát chết trong các vụ tai nạn giao thông nhưng mất đi một phần thân thể và khả năng lao động khiến gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn. Những người tham dự lễ cùng thắp lên 129 ngọn nến trong nghi thức cầu siêu - tượng trưng cho 129 linh hồn tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2011 trên địa bàn thành phố.

Năm nay, tính đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ ghi nhận số vụ tai nạn giao thông giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu không sớm khắc phục tình trạng thiếu ý thức trong tham gia giao thông của một bộ phận nhân dân thì nguy cơ tai nạn chết người vẫn còn đe dọa cuộc sống bình yên của nhiều gia đình. Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông thêm 1 lần nhắc nhở việc nâng cao ý thức của từng người dân trên địa bàn./.                                 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết
Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết

(VOV) - Vụ tai nạn làm chiếc xe 7 chỗ bẹp rúm phần thân xe. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng ở phần đầu.

Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết

Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết

(VOV) - Vụ tai nạn làm chiếc xe 7 chỗ bẹp rúm phần thân xe. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng ở phần đầu.

Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó
Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó

(VOV) - Những cái chết oan uổng, những con người tàn phế vĩnh viễn do tai nạn giao thông, luôn là nỗi day dứt, đớn đau...

Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó

Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó

(VOV) - Những cái chết oan uổng, những con người tàn phế vĩnh viễn do tai nạn giao thông, luôn là nỗi day dứt, đớn đau...

Nghẹn ngào nỗi đau tai nạn giao thông
Nghẹn ngào nỗi đau tai nạn giao thông

(VOV) - Tai nạn giao thông, luôn đẩy các gia đình đến những nỗi đau tột cùng.

Nghẹn ngào nỗi đau tai nạn giao thông

Nghẹn ngào nỗi đau tai nạn giao thông

(VOV) - Tai nạn giao thông, luôn đẩy các gia đình đến những nỗi đau tột cùng.

Để không còn những nỗi đau do tai nạn giao thông
Để không còn những nỗi đau do tai nạn giao thông

(VOV) -Mỗi người trong cộng đồng sẽ đẩy lùi được tai nạn giao thông khi ý thức được rằng, “thảm họa” có thể rình rập chính mình.

Để không còn những nỗi đau do tai nạn giao thông

Để không còn những nỗi đau do tai nạn giao thông

(VOV) -Mỗi người trong cộng đồng sẽ đẩy lùi được tai nạn giao thông khi ý thức được rằng, “thảm họa” có thể rình rập chính mình.

Tai nạn giao thông và những thân phận mồ côi
Tai nạn giao thông và những thân phận mồ côi

(VOV) -Vì tai nạn giao thông, nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tai nạn giao thông và những thân phận mồ côi

Tai nạn giao thông và những thân phận mồ côi

(VOV) -Vì tai nạn giao thông, nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ.