Nga giúp đào tạo các sĩ quan chuyên ngành cho Việt Nam

(VOV) - Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã thăm Nga từ ngày 20 - 25/10.

Nhận lời mời của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang kiêm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Nikolai Makarov, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu, đã thăm Nga từ ngày 20 - 25/10.

Đoàn đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov tiếp và làm việc. Tại cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao quân đội hai nước, trong bầu không khí tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thảo luận tình hình và triển vọng hợp tác quốc phòng và quân sự-kỹ thuật song phương, nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bộ quốc phòng để tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác quốc phòng và quân sự-kỹ thuật giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời thảo luận kỹ những biện pháp liên quan đến việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác này, trong đó có việc Nga giúp đào tạo các sĩ quan chuyên ngành cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Đoàn đại biểu cấp cao quân đội Việt Nam đã tới thăm Nhà máy đóng tàu Admiraltey tại St. Petersburg, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 5 thuộc quân khu miền Tây đóng ở ngoại ô Moscow và một số cơ sở nghiên cứu kỹ thuật của quân đội Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiềm năng hợp tác vấn đề dân tộc Việt Nam-Nga
Tiềm năng hợp tác vấn đề dân tộc Việt Nam-Nga

Hai phía Việt Nam-Nga nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực các quan hệ sắc tộc, dân tộc còn rất lớn cần khai thác.

Tiềm năng hợp tác vấn đề dân tộc Việt Nam-Nga

Tiềm năng hợp tác vấn đề dân tộc Việt Nam-Nga

Hai phía Việt Nam-Nga nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực các quan hệ sắc tộc, dân tộc còn rất lớn cần khai thác.

Mở rộng hợp tác về dầu khí hai nước Việt Nam-Nga
Mở rộng hợp tác về dầu khí hai nước Việt Nam-Nga

Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dầu khí hai nước hợp tác. 

Mở rộng hợp tác về dầu khí hai nước Việt Nam-Nga

Mở rộng hợp tác về dầu khí hai nước Việt Nam-Nga

Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dầu khí hai nước hợp tác. 

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác giữa các địa phương
Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác giữa các địa phương

Từ 5-9/10, Đại sứ Phạm Xuân Sơn cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán và một số doanh nhân Việt Nam tại Nga thăm làm việc tại TP Ekaterinburg và tỉnh Sverdlov.  

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác giữa các địa phương

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác giữa các địa phương

Từ 5-9/10, Đại sứ Phạm Xuân Sơn cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán và một số doanh nhân Việt Nam tại Nga thăm làm việc tại TP Ekaterinburg và tỉnh Sverdlov.  

Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Việt Nam-Nga
Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Việt Nam-Nga

Ngày 27/7, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Việt Nam-Nga

Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Việt Nam-Nga

Ngày 27/7, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.