Ngăn chặn xuất lậu cổ vật và đất hiếm

Mới đây, Chi cục Hải quan Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ gần 200 cổ vật quý hiếm và 52 tấn đất hiếm đang được xuất lậu sang Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên lực lượng hải quan phát hiện việc xuất lậu cổ vật và đất hiếm tại khu vực Móng Cái.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ từ trinh sát và các nguồn tin từ cơ sở bí mật của hải quan, Chi cục Hải quan Móng Cái đã xác định, có một lô hàng cổ vật quý tập trung tại Bắc Ninh và có dấu hiệu vận chuyển ra Móng Cái để xuất lậu sang Trung Quốc.

Qua theo dõi, lực lượng hải quan phát hiện, các đối tượng đã đóng gói 197 cổ vật bằng đồng, gốm sứ… quý hiếm vào các thùng cát-tông, thùng xốp - rất giống với thùng đựng hàng mỹ nghệ thông thường và hàng thực phẩm đông lạnh vẫn thường xuất khẩu sang Trung Quốc, nhằm che giấu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng tại khu vực cửa khẩu. Lô hàng này được tập kết trà trộn vào 1 lô hàng xuất khẩu khác, nhưng số cổ vật lại không thuộc lô hàng doanh nghiệp khai báo và làm thủ tục hải quan.

Khi đối tượng Phạm Thị Hằng, sinh năm 1982, trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái đang tập kết cổ vật trái phép tại Cửa khẩu Ka Long, các cán bộ hải quan Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ. Đối tượng này khai nhận vận chuyển thuê cho người khác.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết: Hội đồng Giám định cổ vật, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xác định, đây là những cổ vật có niên đại từ 2.000 - 2.500 năm, có giá trị về lịch sử và văn hóa. Đặc biệt, có những  hiện vật của quan lang, quý tộc người Mường, đặc trưng cho người Việt xưa. Định giá lô hàng này trị giá 2,2 tỷ đồng.

Hiện Chi cục Hải quan Móng Cái đã báo cáo và bàn giao lô hàng về Cục Hải quan tỉnh. Cục Hải quan tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và bàn giao hồ sơ cho Viện Kiểm soát để các cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài lô cổ vật, Chi cục Hải quan Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ 52 tấn đất hiếm, trị giá hơn 1 tỷ đồng, đang được các đối tượng vận chuyển lậu sang Trung Quốc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên