Ngày hội hiến máu “Mưa cầu vồng” hy vọng tiếp nhận 1000 đơn vị máu

VOV.VN - Sự kiện nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp cuối năm và hưởng ứng ngày Thế giới chống HIV/AIDS

Chương trình nhằm hưởng ứng ngày hội tình nguyện quốc gia “Trái tim tình nguyện”, chào mừng 10 năm truyền thống tình nguyện vận động hiến máu (1/12/2004 – 1/12/2014).

Sáng nay (22/11), Viện Huyết học truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội hiến máu “Mưa cầu vồng” lần thứ 5 tại UBND Quận Nam Từ Liêm. Sự kiện nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp cuối năm và hưởng ứng ngày Thế giới chống HIV/AIDS.

Với thông điệp “Cầu vồng bảy sắc – Bắc nhịp yêu thương”, ngày hội kêu gọi cộng đồng cùng chung tay mang đến những sắc màu tươi sáng của cầu vồng, bắc nhịp những yêu thương bằng hành động nhân ái – hiến máu cứu người để tiếp thêm ước mơ, hy vọng sống cho nhiều người bệnh.

Trọng tâm của ngày hội là chương trình hiến máu “Cầu vồng bảy sắc – Bắc nhịp yêu thương”, dự kiến sẽ tiếp nhận 1000 đơn vị máu an toàn phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị trong thời điểm cuối năm 2014 khi mà lượng máu ngày càng khan hiếm.

Đông đảo bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu

Bên cạnh hoạt động hiến máu, chương trình dành riêng một không gian để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS – vấn đề toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn truyền máu.

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết: “Một trong những biện pháp phòng nhiễm HIV trong truyền máu đó là phải có cải tiến các kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc để 100% các đơn vị máu sử dụng điều trị không có nguy cơ nhiễm HIV. Tuy nhiên, với những kỹ thuật hiện đại ngày nay thì vẫn không thể phát hiện được virus HIV ở giai đoạn cửa sổ. Chính vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là vận động tuyển chọn những người hiến máu an toàn – những người chỉ tham gia hiến máu khi thấy mình thực sự khỏe mạnh, không có hành vi, nguy cơ nhiểm HIV. Việc tuyên truyền về HIV/AIDS cho ngời hiến máu là vô cùng cần thiết”.

Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: nhạc hội “Sắc cam – Sáng bừng sức sống”, game show “Sắc đỏ - tan mưa gọi cầu vồng”,… Với ý nghĩa nhân văn ngày hội đã thu hút được sự quan tâm của hơn 2000 tình nguyện viên đăng ký hiến máu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhảy Flashmob trong lễ hội hiến máu cứu người
Nhảy Flashmob trong lễ hội hiến máu cứu người

VOV.VN -  Ngày hội Giới trẻ lần thứ 5 - Youthday 2014 sẽ diễn ra  tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngày 24/08/2014

Nhảy Flashmob trong lễ hội hiến máu cứu người

Nhảy Flashmob trong lễ hội hiến máu cứu người

VOV.VN -  Ngày hội Giới trẻ lần thứ 5 - Youthday 2014 sẽ diễn ra  tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngày 24/08/2014

Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em”
Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em”

VOV.VN -Đây là món quà ý nghĩa dành tặng các bệnh nhi đang ngày đêm phải chống chọi với bệnh tật, nhân dịp Trung thu năm nay.

Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em”

Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em”

VOV.VN -Đây là món quà ý nghĩa dành tặng các bệnh nhi đang ngày đêm phải chống chọi với bệnh tật, nhân dịp Trung thu năm nay.

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện
Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.  

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.  

Sắp bắt đầu "Hành trình Đỏ" vận động ít nhất 10.000 người hiến máu
Sắp bắt đầu "Hành trình Đỏ" vận động ít nhất 10.000 người hiến máu

VOV.VN -Từ ngày 1/7, chương trình “Hành trình Đỏ lần thứ 2 - 2014” bắt đầu tại 25 tỉnh, thành phố trải dài từ Bắc vào Nam.

Sắp bắt đầu "Hành trình Đỏ" vận động ít nhất 10.000 người hiến máu

Sắp bắt đầu "Hành trình Đỏ" vận động ít nhất 10.000 người hiến máu

VOV.VN -Từ ngày 1/7, chương trình “Hành trình Đỏ lần thứ 2 - 2014” bắt đầu tại 25 tỉnh, thành phố trải dài từ Bắc vào Nam.