Ngày lễ Tình yêu “ra đời” như thế nào?

VOV.VN -Những người yêu nhau chọn ngày 14/2 hàng năm là ngày tôn vinh chân lý: “tình yêu là bất tử”.

Hằng năm, cứ đến ngày Valentine 14/2, hay còn gọi là ngày lễ Tình yêu, các đôi trai gái lại háo hức đón chờ để được trao nhau những lời nói yêu thương, món quà ngọt ngào nhất.

Vào ngày lễ Tình yêu, mọi người thường tặng nhau chocolate, hoa hồng đỏ cùng những tấm thiệp chan chứa yêu thương...

Ngày lễ bắt nguồn từ một truyền thuyết kể rằng, Valentine là vị linh mục sống vào thế kỷ thứ 3 ở Rome. Hoàng Đế Claudius II độc tài khi ấy muốn xây dựng một đội quân tinh nhuệ nên đã ban hành quy định cấm nam nữ yêu nhau. Ông cho rằng một thanh niên độc thân sẽ phục vụ quân đội tốt hơn. Vì thế mà luật lệ hà khắc cấm yêu, cấm kết hôn được ban hành.

Bất bình trước sắc lệnh này, linh mục Valentine vẫn bí mật nhận lời tổ chức đám cưới cho các đôi tình nhân trẻ. Khi phát hiện điều này, vua Claudius đã buộc linh mục Valentine nhận lấy tội chết. Valentine mất vào ngày 14/2.

Mặc dù thánh Valentine ra đi, luật lệ hà khắc của đức Vua được ban ra nhưng tình yêu vẫn tồn tại trong trái tim mỗi người. Từ đó về sau, người ta lấy ngày mất của thánh Valentine là ngày để tôn vinh tình yêu và đặt tên cho ngày này bằng tên của người đã vì tình yêu mà chết. Những người yêu nhau chọn ngày 14/2 hàng năm là ngày tôn vinh một chân lý “tình yêu là bất tử”. Từ đó, ngày lễ Tình yêu ra đời!

Tại Việt Nam: ngày lễ này du nhập vào nước ta mấy năm gần đây, nhưng ngày Valentine 14/2 đã thật sự trở thành một lễ kỷ niệm đáng nhớ đối với nhiều đôi tình nhân và được giới trẻ đón nhận mạnh mẽ.

Hoa hồng và Chocolate cho ngày Valentine

Vào ngày lễ Tình yêu, người ta thường tặng nhau chocolate, hoa hồng đỏ cùng những tấm thiệp chan chứa yêu thương...

Hoa hồng là món quà cực kỳ tinh tế không gì thay thế được trong ngày lễ này, vì hoa hồng đỏ được coi là hoa thánh dành cho Thần Vệ nữ, nữ thần sắc đẹp, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu của đôi lứa được xây nên từ chính những dòng máu đỏ lấy ra từ tim. Những cái gai của hoa hồng như những khó khăn và trắc trở sẽ gặp phải trên suốt quãng đường tình sẽ đi qua, nhưng ai đủ can đảm vượt qua thì sẽ đạt được tình yêu nồng thắm và cháy bỏng.

Chocolate trở thành quà tặng trong ngày Valentine bắt đầu từ năm 1902. Một trong những slogan được dập nổi trên những miếng chocolate là "Be Mine" (Hãy là của anh/em). Nếm một miếng Chocolate bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị: chát đắng, ngọt bùi... Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu có khi ngọt ngào, có lúc đắng chát, nhưng tình yêu luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm nó.

Mặt khác Chocolate còn là một thực phẩm bổ dưỡng, mang lại cho con người sức khỏe, sự hưng phấn. Từ rất lâu trong các bộ tộc thổ dân da đỏ người ta đã biết đến Chocolate như một thực phẩm của quyền lực và sức mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nồng nàn ngày lễ tình yêu
Nồng nàn ngày lễ tình yêu

Dù những đôi tình nhân vẫn cứ yêu nhau đắm say quanh năm nhưng ngày lễ tình nhân vẫn là một ngày nồng nàn.

Nồng nàn ngày lễ tình yêu

Nồng nàn ngày lễ tình yêu

Dù những đôi tình nhân vẫn cứ yêu nhau đắm say quanh năm nhưng ngày lễ tình nhân vẫn là một ngày nồng nàn.

 Hẹn hò trong ngày Valentine
Hẹn hò trong ngày Valentine

Vào ngày lễ mà trái tim cả thế giới rạo rực, những người đang yêu chắc chắn sẽ tìm đến nhau bằng những buổi hẹn hò.

 Hẹn hò trong ngày Valentine

Hẹn hò trong ngày Valentine

Vào ngày lễ mà trái tim cả thế giới rạo rực, những người đang yêu chắc chắn sẽ tìm đến nhau bằng những buổi hẹn hò.

Ngọc Anh tung MV yêu lãng mạn đúng ngày Valentine
Ngọc Anh tung MV yêu lãng mạn đúng ngày Valentine

VOV.VN - MV “Vì em nhớ anh” của Ngọc Anh sẽ ra mắt khán giả đúng ngày lễ Tình yêu 14/2.

Ngọc Anh tung MV yêu lãng mạn đúng ngày Valentine

Ngọc Anh tung MV yêu lãng mạn đúng ngày Valentine

VOV.VN - MV “Vì em nhớ anh” của Ngọc Anh sẽ ra mắt khán giả đúng ngày lễ Tình yêu 14/2.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong ngày Valentine
Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong ngày Valentine

VOV.VN -Vùng núi cao nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 6 độ C, cần đề phòng băng giá.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong ngày Valentine

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong ngày Valentine

VOV.VN -Vùng núi cao nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 6 độ C, cần đề phòng băng giá.

Không thiếu hoa hồng cho ngày lễ Tình yêu
Không thiếu hoa hồng cho ngày lễ Tình yêu

Ngập lụt cuối năm 2008 đã làm cho 70% diện tích hoa hồng vùng trọng điểm của Hà Nội mất trắng. Nhưng dịp 14/2 lượng hoa vẫn dồi dào.

Không thiếu hoa hồng cho ngày lễ Tình yêu

Không thiếu hoa hồng cho ngày lễ Tình yêu

Ngập lụt cuối năm 2008 đã làm cho 70% diện tích hoa hồng vùng trọng điểm của Hà Nội mất trắng. Nhưng dịp 14/2 lượng hoa vẫn dồi dào.

Lãng mạn ngày lễ Tình yêu
Lãng mạn ngày lễ Tình yêu

Tại Italy, lễ Tình yêu còn được gọi với một cái tên khác, đó là Lễ hội chó sói.

Lãng mạn ngày lễ Tình yêu

Lãng mạn ngày lễ Tình yêu

Tại Italy, lễ Tình yêu còn được gọi với một cái tên khác, đó là Lễ hội chó sói.

Thuê “người yêu” đi chơi Valentine, lợi bất cập hại?
Thuê “người yêu” đi chơi Valentine, lợi bất cập hại?

Có những bạn trẻ bỏ ra cả triệu đồng chỉ để có “người yêu” trong một ngày, thậm chí là chỉ vài giờ trong ngày Valentine.

Thuê “người yêu” đi chơi Valentine, lợi bất cập hại?

Thuê “người yêu” đi chơi Valentine, lợi bất cập hại?

Có những bạn trẻ bỏ ra cả triệu đồng chỉ để có “người yêu” trong một ngày, thậm chí là chỉ vài giờ trong ngày Valentine.

Những bản tình ca bất hủ cho ngày Valentine
Những bản tình ca bất hủ cho ngày Valentine

VOV.VN - Âm nhạc là chất xúc tác tuyệt vời để có được một ngày Tình yêu - Valentine's Day đáng nhớ. 

Những bản tình ca bất hủ cho ngày Valentine

Những bản tình ca bất hủ cho ngày Valentine

VOV.VN - Âm nhạc là chất xúc tác tuyệt vời để có được một ngày Tình yêu - Valentine's Day đáng nhớ. 

Valentine: Khánh Thi mong đợi một bất ngờ
Valentine: Khánh Thi mong đợi một bất ngờ

VOV.VN - Mỗi một nghệ sỹ Việt lại có quan niệm khác nhau về Valentine và cách chào đón khác nhau trong dịp lễ Tình nhân này.

Valentine: Khánh Thi mong đợi một bất ngờ

Valentine: Khánh Thi mong đợi một bất ngờ

VOV.VN - Mỗi một nghệ sỹ Việt lại có quan niệm khác nhau về Valentine và cách chào đón khác nhau trong dịp lễ Tình nhân này.

Những quốc gia cấm ngày lễ Valentine
Những quốc gia cấm ngày lễ Valentine

VOV.VN - Hầu hết các quốc gia cấm ngày Valentine là nước Hồi giáo- nơi mà có quy định cấm các cặp đôi quá gần gũi nhau. 

Những quốc gia cấm ngày lễ Valentine

Những quốc gia cấm ngày lễ Valentine

VOV.VN - Hầu hết các quốc gia cấm ngày Valentine là nước Hồi giáo- nơi mà có quy định cấm các cặp đôi quá gần gũi nhau.