Nghị định 339: Bữa ăn trưa ấm lòng, thắp thêm niềm tin cho học sinh vùng biên

VOV.VN - Ngày 25/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 339, quy định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh dân tộc thiểu số học tại tiểu học và THCS ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng biên giới đất liền. Chính sách nhân văn này đang mở ra những đổi thay tại nhiều địa phương.

Năm học 2025–2026, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Xe, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu có 778 học sinh, trong đó 429 em bán trú, 349 em được hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 339.

Theo nghị định, mỗi học sinh nhận 450.000 đồng tiền ăn và 8kg gạo mỗi tháng, hỗ trợ tối đa 9 tháng trong năm học. Riêng học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào lớp 1 được hỗ trợ thêm 1 tháng.

Cô Bùi Thị Khuyên, Phó Hiệu trưởng, cho biết: “Nhà trường đã thuê người nấu ăn tại các điểm trường, bố trí chăn và miếng xốp để các cháu ăn trưa và nghỉ ngơi. Tại hai điểm trung tâm lớn, chúng tôi thuê thêm người nấu cho học sinh ngoại trú để các em ăn cùng bạn bán trú.”

Chính sách quy định rõ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công bằng. Học sinh thuộc nhiều diện hỗ trợ được áp dụng mức cao nhất, các chế độ ưu đãi khác vẫn được hưởng song song. Học sinh không ăn trưa tại trường sẽ không được áp dụng chính sách.

Anh Trần Ngọc Văn, phụ huynh bản Huổi Hán, chia sẻ: “Nhà tôi cách trường gần 1 km. Trước đây, trưa nào cũng phải tranh thủ đi đón con, đông đúc và vội vàng, mà con tự đi thì lo tai nạn giao thông. Khi Nghị định này được thực hiện, tôi rất mừng, mong sớm triển khai để các con và gia đình bớt vất vả”.

 Ngoài bữa ăn, Nghị định 339 còn dành kinh phí cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, điện nước, kể cả các điểm trường lẻ, bảo đảm không học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Em Nguyễn Nhã Kỳ, học sinh lớp 5A1, cho biết: “Nhà con cách trường khá xa, buổi trưa phải đạp xe về nhà ăn cơm. Con rất mong được ăn trưa ở trường và trò chuyện cùng các bạn”.

Nghị định 339 không chỉ là chính sách an sinh, mà còn là sự sẻ chia sâu sắc của Đảng, Nhà nước với giáo dục vùng biên. Những bữa cơm ấm áp giúp học sinh yên tâm học tập, phụ huynh vơi nhọc nhằn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở những vùng còn nhiều gian khó như Lai Châu.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhiều cơ hội học tập cho sinh viên miền núi Tây Bắc
Nhiều cơ hội học tập cho sinh viên miền núi Tây Bắc

VOV.VN - Đứng chân tại địa bàn miền núi, với gần 80% sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, Trường Đại học Tây Bắc đã triển khai nhiều chính sách, thu hút, tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu đào tạo và học tập tại khu vực.

Nhiều cơ hội học tập cho sinh viên miền núi Tây Bắc

Nhiều cơ hội học tập cho sinh viên miền núi Tây Bắc

VOV.VN - Đứng chân tại địa bàn miền núi, với gần 80% sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, Trường Đại học Tây Bắc đã triển khai nhiều chính sách, thu hút, tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu đào tạo và học tập tại khu vực.

Tăng tốc xây dựng nơi ươm mầm tri thức cho học sinh biên giới Lai Châu
Tăng tốc xây dựng nơi ươm mầm tri thức cho học sinh biên giới Lai Châu

VOV.VN - Những ngày cuối năm, không khí trên công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại Lai Châu trở nên sôi động và khẩn trương hơn. Tiếng máy móc hòa cùng tiếng nói cười, tất cả đều nỗ lực để những mái trường mới cho học sinh vùng biên giới sớm thành hình.

Tăng tốc xây dựng nơi ươm mầm tri thức cho học sinh biên giới Lai Châu

Tăng tốc xây dựng nơi ươm mầm tri thức cho học sinh biên giới Lai Châu

VOV.VN - Những ngày cuối năm, không khí trên công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại Lai Châu trở nên sôi động và khẩn trương hơn. Tiếng máy móc hòa cùng tiếng nói cười, tất cả đều nỗ lực để những mái trường mới cho học sinh vùng biên giới sớm thành hình.