Ngư dân Ninh Thuận háo hức tới ngư trường Hoàng Sa

VOV.VN -Vừa trở về, ngư dân lại tất bật chuẩn bị cho chuyến đánh bắt dài ngày ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, hiểm nguy trước sự ngang ngược và hung hăng của các tàu Trung Quốc, hoạt động xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam, nhưng ngư dân Ninh Thuận vẫn kiên cường vươn khơi bám biển, khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam.

Đang là thời điểm vụ cá nam, nên cảng cá Cà Ná ở huyện Thuận Nam luôn nhộn nhịp. Vừa trở về sau chuyến đánh bắt dài ngày ở vùng biển Trường Sa, ngư dân Hà Quốc Thống ở xã Cà Ná lại cùng bạn thuyền lại tất bật chuẩn bị cho chuyến đánh bắt dài ngày ở Hoàng Sa.

Từng tổ đội ngư dân miền Trung ra khơi (Ảnh: Hải Sơn)

Anh Thống chia sẻ: Mặc dù những ngày qua, Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam và có nhiều hành động ngang ngược gây nguy hiểm cho tàu cá của ngư dân Việt Nam, nhưng anh em bạn thuyền ai cũng háo hức trở lại Trường Sa, Hoàng Sa, vì đây là ngư trường truyền thống của ngư dân huyện Thuận Nam. Cũng như nhân dân và chiến sĩ cả nước, biển đảo của mình thì mình phải có trách nhiệm. Là ngư dân thì phải đi ra biển, đảo của mình khai thác.

Cảng cá Cà Ná, huyện Thuận Nam là nơi có số lượng tàu thuyền công suất lớn ra vào nhiều nhất tỉnh, với 600 tàu công suất trên 90 CV và khoảng 7.000 lao động có kinh nghiệm đánh bắt xa bờ. Những ngày gần đây, ngư dân Cà Ná và Phước Diêm liên tục tổ chức thành từng tổ, đội đánh bắt khơi xa. Hơn 20 tàu cá của ngư dân Cà Ná sẵn sàng ra vùng biển Hoàng Sa. 

Ông Thiệu Văn Giõi, ở xã Phước Diêm khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng ra khơi để giữ biển đảo. Chúng tôi kêu gọi toàn bộ cả đoàn nghề biển phải ra đó, làm sao tranh đấu, lấy lại các vùng biển đảo của Việt Nam”. 

Còn ở phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, bao đời nay, ngư dân coi sự có mặt của mình trên vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa là góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này. Hơn lúc nào hết, việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam đã khơi dậy trong ngư dân quyết tâm ra khơi đánh bắt ở ngư trường này, nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Xua ở Phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khẳng định: “Qua theo dõi thời sự và phản ánh của lao động biển đi đánh bắt xa bờ, tôi thấy việc Trung Quốc đặt giàn khoan là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Tôi cũng mong muốn Nhà nước có biện pháp bảo đảm cho ngư dân ra biển an toàn và tự do”.

Vẫn biết còn nhiều khó khăn và hiểm nguy trước mắt, những con tàu của ngư dân Ninh Thuận hàng ngày vẫn kiên cường vươn khơi bám biển, cùng ngư dân cả nước khai thác tiềm năng hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền và khẳng định “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên