Ngư dân Quảng Bình cứu sống một người Trung Quốc gặp nạn trên biển

VOV.VN -Nạn nhân được xác định là Xu Zu Li tên Tiếng Việt là Từ Tự Lập, người Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, đi du lịch thì bị gặp nạn.

Sáng nay (11/1), tại Cảng Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận 1 nạn nhân người Trung Quốc được ngư dân cứu vớt khi đang trôi dạt trên biển. 

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 4/11, tàu cá QB 98985 TS với 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hậu trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn làm chủ, đánh bắt hải sản cách đảo Hòn La, tỉnh Quảng Bình khoảng 94 hải lý thì phát hiện 1 người trôi dạt trên biển. 

Ông cho biết: “Anh em trên tàu bơi thúng ra vớt người này vào. Khi lên tàu, người này đã kiệt sức. Chúng tôi đã lấy nước ngọt cho anh ta tắm rửa, pha mì tôm cho ăn”.

Nạn nhân Từ Tự Lập đã được đưa về bờ an toàn.

Ngay sau khi cứu được nạn nhân, ông Hậu đã liên lạc về đất liền thông báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và các cơ quan chức năng duy trì thông tin liên lạc với chủ tàu, hướng dẫn chăm sóc y tế và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. 

Đại tá Hoàng Trung Thành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Hậu chủ tàu ở thôn Xuân Lộc, Phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình báo vớt được một người nước ngoài trôi dạt trên biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình khẩn trương chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và các cơ quan chức năng Biên phòng tỉnh duy trì liên lạc với chủ tàu, hướng dẫn chủ tàu chăm sóc y tế”.

Nạn nhân được xác định là Xu Zu Li tên Tiếng Việt là Từ Tự Lập, người Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, sinh ngày 10/1/1976. Theo lời khai ban đầu, nạn nhân là khách du lịch đi từ Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đến Malaysia, tuy nhiên khi tàu đến Vịnh Bắc Bộ thì gặp nạn. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sức khỏe và khẩn trương làm các thủ tục trao trả theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu cá của ngư dân Bình Định bị đâm chìm trên biển
Tàu cá của ngư dân Bình Định bị đâm chìm trên biển

VOV.VN - Tám ngư dân trên tàu được một tàu của ngư dân địa phương đánh bắt gần đó cứu sống.

Tàu cá của ngư dân Bình Định bị đâm chìm trên biển

Tàu cá của ngư dân Bình Định bị đâm chìm trên biển

VOV.VN - Tám ngư dân trên tàu được một tàu của ngư dân địa phương đánh bắt gần đó cứu sống.

Lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển
Lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

VOV.VN - Hiện tàu QNg98459 TS đang được 6 tàu cá của ngư dân lai dắt vào bờ, dự kiến đến chiều nay sẽ về đến Đà Nẵng.

Lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

Lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

VOV.VN - Hiện tàu QNg98459 TS đang được 6 tàu cá của ngư dân lai dắt vào bờ, dự kiến đến chiều nay sẽ về đến Đà Nẵng.

Cứu 9 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển
Cứu 9 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển

VOV.VN -9 ngư dân tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển vừa được tàu Cảnh sát biển vùng 3 ứng cứu kịp thời và đưa vào đất liền.

Cứu 9 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển

Cứu 9 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển

VOV.VN -9 ngư dân tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển vừa được tàu Cảnh sát biển vùng 3 ứng cứu kịp thời và đưa vào đất liền.

Ngư dân Bến Tre trúng đậm chuyến biển cuối năm
Ngư dân Bến Tre trúng đậm chuyến biển cuối năm

VOV.VN - Trong 2 tháng qua, ngư dân đánh bắt xa bờ Bế Tre trúng đậm, mỗi tháng 1 cặp cào đôi đánh bắt thu được từ 20 - 30 tấn cá các loại.

Ngư dân Bến Tre trúng đậm chuyến biển cuối năm

Ngư dân Bến Tre trúng đậm chuyến biển cuối năm

VOV.VN - Trong 2 tháng qua, ngư dân đánh bắt xa bờ Bế Tre trúng đậm, mỗi tháng 1 cặp cào đôi đánh bắt thu được từ 20 - 30 tấn cá các loại.

Một ngư dân Lý Sơn tử nạn trên biển
Một ngư dân Lý Sơn tử nạn trên biển

VOV.VN - Ngư dân xấu số là ông Phạm Văn Đồng, 40 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.

Một ngư dân Lý Sơn tử nạn trên biển

Một ngư dân Lý Sơn tử nạn trên biển

VOV.VN - Ngư dân xấu số là ông Phạm Văn Đồng, 40 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.