Người cao tuổi tự giúp nhau thoát nghèo
VOV.VN - Chăm sóc người cao tuổi, hướng dẫn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo là những hoạt động thiết thực của mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.
Sáng 22/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn I (2016-2020).
Hội nghị sơ kết triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. |
Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng và xã hội là trách nhiệm và mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Trong Chương trình Hành động Quốc gia về người cao tuổi, mô hình “Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau” được đưa thành một chỉ tiêu cần đạt được.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trưởng Ban điều hành Đề án cho biết các Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau là một mô hình được Tổ chức Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI), Hội người cao tuổi Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Trợ giúp Người cao tuổi & Phát triển Cộng đồng và một số địa phương triển khai từ nhiều năm nay, đã được chứng minh là một mô hình bền vững, hiệu quả và có tác dụng đa chiều.
Người cao tuổi được các tình nguyện viên đến tận nhà chăm sóc sức khoẻ. |
Thực tiễn cũng khẳng định mô hình này đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn của người cao tuổi ở địa phương, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia các câu lạc bộ khác.
Trong mô hình này, người cao tuổi được hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
Hơn 70% thành viên được vay vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, có thể tăng 30% thu nhập sau 3 năm. Góp phần giảm nghèo cho người cao tuổi và gia đình.
Sức khoẻ của các thành viên cũng tốt lên do rèn luyện và có kiến thức tự chăm sóc. Người già neo đơn được tình nguyện viên đến nhà chăm sóc, được khám bệnh miễn phí, được giúp đỡ khi gặp khó khăn.
Đời sống tinh thần của người cao tuổi được nâng cao, được tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, có cơ hội giao lưu, nâng cao nhận thức… đây là những hoạt động đầy tính nhân văn của mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Mô hình câu lạc bộ được chờ mong nhân rộng trên cả nước.
Trong mô hình này, người cao tuổi được hỗ trợ vốn, hướng dẫn các làm ăn, vươn lên thoát nghèo. |
Bà Trần Bích Thuỷ, Giám đốc Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế - HAI cho biết: “Mô hình được quốc tế đánh giá rất cao vì đây là mô hình dựa vào cộng đồng, có phương pháp tiếp cận cộng đồng sáng tạo, chăm sóc người cao tuổi bằng cách phát huy vai trò của họ trong xã hội và mô hình có hiệu quả và bền vững”.
Hiện nay, mô hình này được nhiều nước, tổ chức quốc tế đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm.
Đây là mô hình câu lạc bộ tốt nhất trong các loại hình câu lạc bộ của Người cao tuổi, dựa vào cộng đồng giúp đỡ người cao tuổi vươn lên thoát nghèo và gắn kết các thành viên với nhau. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, nhất là huy động nguồn lực cho Quỹ Tăng thu nhập của Câu lạc bộ.
Bà Trần Thị Thu Hạnh, đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình cho rằng: “Quy định cho thành viên Câu lạc bộ vay vốn với lãi suất 1%/tháng là quá cao nên khó thu hút được người vay để phát triển kinh tế. Trung ương Hội nên tính toán quy định lại”.
Ông Nguyễn Hiền Lương, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bạc Liêu |
Phó Thủ tướng chỉ ra hướng chăm sóc tốt nhất cho người cao tuổi
Thủ tướng: Không để lãng phí chất xám của người cao tuổi