Người có uy tín - "cầu nối” giữa chính quyền và đồng bào Cơ Tu

VOV.VN - Trong những năm qua, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các bản làng Cơ Tu, người có uy tín trở thành “cầu nối” giữa chính quyền và người dân, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đến xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bây giờ có thể tận mắt thấy cơ sở hạ tầng của xã khang trang, đồng bộ. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả đã được hình thành như: mô hình trồng cam, bưởi da xanh, mô hình nuôi heo bản địa; nhiều ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ được mở ra… mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình.

Cuộc sống người dân xã Ba có nhiều đổi thay, ngoài sự quyết liệt của chính quyền địa phương và nỗ lực vươn lên của mỗi người dân còn có đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín ở các bản làng. Trong đó, tiêu biểu là ông Mạc Văn Min, (70 tuổi), người Cơ Tu, ở thôn Tống Cói. Nhiều năm qua, ông Mạc Văn Min tích cực cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Ông Mạc Văn Min chia sẻ: Để được bà con tin yêu, nể phục, bản thân ông luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Khi nhà nước có chủ trương xây dựng đường giao thông qua thôn Tống Cói, gia đình ông đã tiên phong hiến hơn một sào đất. Ông cũng đã vận động 30 hộ dân khác cùng hiến hàng trăm mét đất để hoàn thiện việc xây dựng đường liên thôn. Ngoài ra, ông Mạc Văn Min còn thực hiện tốt vai trò là hạt nhân trong việc hoà giải những mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, ruộng vườn giữa các hộ dân.

Ông Mạc Văn Min cho rằng, để phát huy tốt vai trò người có uy tín ở địa phương, cần phải thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức mới. Từ đó, mới có thể tuyên truyền, vận động để bà con nghe và làm theo: “Hiện nay trên địa bàn xã Ba cơ sở hạ tầng đã được xây dựng đồng bộ, đường sá được bê tông hoá đến tất cả 5/5 thôn của xã, bà con được cập nhật thông tin đầy đủ từ các phương tiện thông tin đại chúng, nhận thức, đời sống của bà con được nâng cao. Với vai trò, trách nhiệm của người có uy tín tôi luôn cùng với Ban Nhân dân, các già làng trong thôn tiếp tục cùng nhau vận động nhân dân góp sức xây dựng quê hương ngày càng tốt hơn”.

ban-lang-co-tu-1.jpg

Tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, ông A Râl Blúc, cán bộ mặt trận, người có uy tín ở tổ dân phố Tà Vạc luôn được bà con tin yêu, nể phục. Ông là người tiên phong trong công tác bảo tồn, giữ gìn văn hoá nói lý, hát lý của dân tộc Cơ Tu ở địa phương. Ông A Râl Blúc cho biết, tổ dân phố Tà Vạc có hơn 200 hộ dân, trong đó, đồng bào Cơ Tu chiếm 90% nên việc bảo tồn văn hoá truyền thống được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ông đã giành nhiều thời gian đến từng nhà vận động các già làng, người cao niên am hiểu văn hoá Cơ Tu cùng tham gia thành lập câu lạc bộ nói lý, hát lý. Quá trình vận động gặp nhiều khó khăn nhưng ông không nản lòng, quyết tâm thành lập bằng được các câu lạc bộ nói lý, hát lý để thu hút các bạn trẻ tham gia.

Nhờ đó, năm 2020, câu lạc bộ nói lý, hát lý tổ dân phố Tà Vạc được thành lập với 15 thành viên tham gia, đến nay phát triển lên hơn 30 thành viên do ông A Râl Blúc làm Chủ nhiệm. Ông A Râl Blúc còn vận động bà con góp công xây dựng Gươl, bảo tồn văn hoá trống chiêng, tân tung da dắ, tăng cường xây dựng văn hoá mới ở khu dân cư…: “Chúng tôi cố gắng duy trì mỗi năm sinh hoạt ít nhất là hai lần. Cùng với đó là tổ chức giao lưu hát lý, nói lý với các Câu lạc bộ khác trên địa bàn huyện Đông Giang và tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Việc thành lập Câu lạc bộ nói lý, hát lý là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của nghệ thuật nói lý, hát lý của dân tộc Cơ Tu”.

ban-lang-co-tu-4.jpg

Huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam có 75% dân số là đồng bào Cơ Tu. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 79 người có uy tín trong đồng bào Cơ Tu.

Theo ông Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện đã trở thành “cầu nối”, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Người có uy tín cũng là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

“Trong thời gian đến, huyện Đông Giang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò của người có uy tín trong cộng đồng Cơ Tu, như tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Làm sao đó những cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với người dân, để người dân thụ hưởng và người dân là người giám sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?

VOV.VN - Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi một số nội dung về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Điều 5 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?

VOV.VN - Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi một số nội dung về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Điều 5 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.

Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer
Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer

VOV.VN - Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vận động bà con chấp hành, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới, sự đóng góp tích cực ấy, ông Sơn Khiển người dân tộc Khmer được người dân ở ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng chọn là người có uy tín tại địa phương.

Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer

Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer

VOV.VN - Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vận động bà con chấp hành, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới, sự đóng góp tích cực ấy, ông Sơn Khiển người dân tộc Khmer được người dân ở ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng chọn là người có uy tín tại địa phương.

Già Đinh Văn Thép, người có uy tín ở làng Gadoong "nói được, làm được"
Già Đinh Văn Thép, người có uy tín ở làng Gadoong "nói được, làm được"

VOV.VN - “Nói được, làm được” là phương châm sống của già Đinh Văn Thép, người có uy tín ở làng Gadoong, xã Tư, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Không những làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, già Thép còn hết lòng vì lợi ích cộng đồng, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, được bà con Cơ Tu tin yêu, nể trọng.  

Già Đinh Văn Thép, người có uy tín ở làng Gadoong "nói được, làm được"

Già Đinh Văn Thép, người có uy tín ở làng Gadoong "nói được, làm được"

VOV.VN - “Nói được, làm được” là phương châm sống của già Đinh Văn Thép, người có uy tín ở làng Gadoong, xã Tư, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Không những làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, già Thép còn hết lòng vì lợi ích cộng đồng, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, được bà con Cơ Tu tin yêu, nể trọng.