Người dân TP HCM đồng tình tịch thu xe đua trái phép

Các ý kiến người dân đều cho rằng nên bán thanh lý hoặc đấu giá phương tiện tiện bị tịch thu lấy tiền đưa vào quỹ phục vụ công cộng.  

Tại kỳ họp lần thứ 4, HĐND khóa VIII diễn ra vào ngày 1/3 mới đây bàn về chuyên đề “An toàn giao thông năm 2012”, những vấn đề nóng về giao thông đã được các đại biểu HĐND TPHCM đưa lên bàn nghị sự, mổ xẻ, bàn bạc các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Được sự đồng tình tuyệt đối của các đại biểu, HĐND TP HCM đã ra nghị quyết thông qua tờ trình của UBND thành phố về những biện pháp mạnh để giải quyết tình trạng đua xe trái phép. Ngay sau kỳ họp kết thúc, rất nhiều cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ ý kiến của mình về những giải pháp và kiến nghị của UBND Thành phố.

Thông qua nghị quyết của HĐND Thành phố, UBND TPHCM chính thức gửi kiến nghị tới Quốc hội và Chính phủ cho phép TP HCM thí điểm tịch thu xe đua ngay lần đầu vi phạm. Trong khi chờ ý kiến của Quốc hội và Chính phủ, TP HCM sẽ nâng mức phí tạm giữ phương tiện đua lên 500.000 đồng một ngày (gấp 83 lần so với  mức xử phạt hiện nay). Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 11/3.

Các giải pháp và kiến nghị của của UBND TPHCM ngay lập tức nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân Thành phố. Đồng thời, đông đảo người dân còn bày tỏ ý kiến của mình về việc xử lý nạn đua xe trái phép.

Các tay đua say tốc độ đùa giỡn với tử thần (Ảnh minh họa)

Ông Đỗ Cao Minh, ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp bức xúc: Với các đối tượng đua xe trái phép cần bị tịch thu phương tiện và mang đi tiêu hủy, đồng thời phải xử phạt nặng và truy tố ra pháp luật. Bởi vì đua xe trái phép không những gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy mà nhiều gia đình, xã hội phải gánh chịu. Ngoài ra những đối tượng tụ tập cổ xúy cho nạn đua xe cần phải bị xử phạt hành chính và buộc đi lao động công ích.”

Nhiều ý kiến khác nhất trí cao với việc xử lý tệ nạn đua xe; đồng thời đề nghị tịch thu xe nhưng không tiêu hủy mà mang đấu giá, sung vào công quỹ để thực hiện những việc làm hữu ích phục vụ cho công trình công cộng.

Ông Trần Văn Lộc, người dân ở phường 15, quận 11 chia sẻ: “Nạn đua xe đang lan rộng nên nếu có biện pháp xử lý chuẩn và tốt thì chúng tôi rất ủng hộ. Còn thu xe thì không nên tiêu hủy mà để đó thanh lý, lấy tiền đó xung vào công quĩ Nhà nước thì tốt hơn”.

Cùng chung quan điểm với ông Trần Văn Lộc, anh Dương Đức Ngọc, ngụ tại quận Tân Phú TPHCM cho rằng việc tiêu hủy xe là lãng phí. Xe bị tịch thu nên bán đấu giá lấy tiền xung vào quỹ công ích, phục vụ lợi ích chung.

Còn bà Lưu Thị Hoàn, ngụ tại phường 15, quận Tân Bình thì có ý kiến: “Xe bị tịch thu nên đem ra bán thanh lý hoặc đấu giá, lấy số tiền đó để nâng cấp, sửa chữa những tuyến đường bị hư hỏng. Như vậy thì bà con nhân dân cũng được nhờ mà lại không lãng phí đến ngân sách của Nhà nước, đường sá đi lại lại tốt hơn”.

Ngoài ra, một số ý kiến còn đề nghị có xử phạt đối với các đối tượng chuyên độ xe cho các đối tượng đua xe trái phép. Ông Nguyễn Văn Sơn, người dân ở phường 1, quận 8 đề nghị: “Tôi đồng ý chủ trương xử lý thật nặng đối tượng đua xe. Lần đầu vi phạm nếu có giấy tờ thì phạt cho thật nặng và kiểm điểm trước tổ dân phố. Lần thứ 2 đua xe thì tịch thu xe và tăng nặng hình phạt. Cơ quan chức năng cũng cần truy ra đối tượng chuyên độ xe và có hình thức xử phạt nặng”.

Trong khi chờ tìm giải pháp chấm dứt nạn đua xe từ kiến nghị của UBND TPHCM gửi Quốc hội và Chính phủ, người dân Thành phố đều cho rằng với việc tăng mức phí giam xe đua là hợp lý. Nhưng để giải quyết triệt để nạn đua xe trái pháp và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhiều ý kiến cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh phải có các biện pháp đồng bộ khác, trong đó cụ thể nhất là cần nghiên cứu tạo sân chơi cho giới trẻ có thu phí để họ có chỗ vui chơi, Nhà nước có thêm nguồn thu ngân sách dành phục vụ các công trình phúc lợi xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên