Người lao động Bình Dương bị ảnh hưởng Covid-19 chưa nhận được hỗ trợ

VOV.VN - Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 chưa nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và quyết định số 15 của Chính phủ.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bình Dương đã hoàn thành việc giải ngân hỗ trợ chi trả cho người có công, người bán vé số nghèo gặp khó khăn. Tuy nhiên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì Sở chưa nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và quyết định số 15 của Chính phủ.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương tạm ngưng hoạt động, kéo theo hàng ngàn công nhân bị chấm dứt hợp đồng, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương... Lúc này, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ được xem là “phao cứu sinh” giúp người lao động có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bình Dương chưa có công nhân, người lao động nào hoàn thành thủ tục để được nhận hỗ trợ.

Giải thích lí do này, các doanh nghiệp ở Bình Dương cho biết, thủ tục hành chính để người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ quá rườm rà, quy trình phức tạp nên tiến độ thực hiện chậm.

Theo quy trình, để người lao động được nhận hỗ trợ, công ty phải lập danh sách đề nghị và được tổ chức công đoàn cơ sở, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận. Sau đó, danh sách đề nghị phải được UBND cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và kinh phí hỗ trợ. Trong hồ sơ đề nghị phải có báo cáo tài chính quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh công ty không còn thu nhập. Tuy nhiên, hiện nay, Ban giám đốc các công ty chưa quay trở lại Việt Nam do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên báo cáo tài chính quý chưa hoàn thành. Mong mỏi lớn nhất của doanh nghiệp là các ngành, các cấp ở Bình Dương xem xét tình hình thực tế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến tay người lao động.

cong_nhan.jpg

Công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 hy vọng nhanh chóng được hỗ trợ

Chị Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc nhân sự, kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Doanh Đức ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nói, do không có đơn hàng nên công ty tạm đóng cửa trong tháng 4, hơn 800 công nhân nghỉ không lương. Đầu tháng 5, hoạt động trở lại, công ty đã lập danh sách để người lao động được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng nhưng hồ sơ nộp lên lại bị trả lại bởi thiếu các giấy tờ, trong đó có báo cáo tài chính quý I năm 2020: “Người lao động rất là mong muốn được nhận hỗ trợ, bởi giờ rất là khó khăn, cuộc sống chỉ trông chờ đồng lương. Hầu như ngày nào tôi cũng phải trả lời công nhân chờ đợi giải quyết thủ tục. Tôi chỉ mong muốn có những giấy tờ đơn giản lại, mong sao công nhân, người lao động sớm nhận được hỗ trợ. Họ sẽ chăm chú vào công việc, sẽ cố gắng cùng doanh nghiệp trong lúc khó khăn".

Trước những vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục giải quyết hỗ trợ cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, đơn vị này đã có văn bản đốc thúc UBND cấp xã, các doanh nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp trên địa bàn khẩn trương thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ. Song song đó, tổng hợp ý kiến khó khăn của doanh nghiệp để trình UBND tỉnh có hướng giải quyết nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ
Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ

VOV.VN - Cao Bằng có hơn 250.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, khoảng 1.800 LĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được nhận hỗ trợ theo Nghị định 42.

Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ

Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ

VOV.VN - Cao Bằng có hơn 250.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, khoảng 1.800 LĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được nhận hỗ trợ theo Nghị định 42.

Người dân Hà Nội phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ
Người dân Hà Nội phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

VOV.VN -Hôm nay (30/4), hàng ngàn người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đã được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ.

Người dân Hà Nội phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

Người dân Hà Nội phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

VOV.VN -Hôm nay (30/4), hàng ngàn người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đã được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ.

Gói 62.000 tỷ: Cần làm đúng, làm nhanh, không để chính sách đi lòng vòng
Gói 62.000 tỷ: Cần làm đúng, làm nhanh, không để chính sách đi lòng vòng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, hiện tại người lao động đang gặp khó khăn, chính sách hỗ trợ cần thực hiện ngay, tránh lòng vòng.

Gói 62.000 tỷ: Cần làm đúng, làm nhanh, không để chính sách đi lòng vòng

Gói 62.000 tỷ: Cần làm đúng, làm nhanh, không để chính sách đi lòng vòng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, hiện tại người lao động đang gặp khó khăn, chính sách hỗ trợ cần thực hiện ngay, tránh lòng vòng.