Người lao động TPHCM ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa hàng tỷ đồng

VOV.VN - Số tiền hơn 11,5 tỷ đồng thu được sẽ được chuyển tới các quỹ để hỗ trợ, động viên lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân bám biển.

Sáng 28/6, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Ngày hội “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa” và hội thu ủng hộ số tiền hơn 11,5 tỷ đồng. Chương trình này do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

Tại ngày hội, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố cùng các nhà hảo tâm đã tình nguyện đăng ký đóng góp nhằm thể hiện những tình cảm quý báu, sự trân trọng để chia sẻ những khó khăn với các gia đình chiến sỹ Cảnh sát biển, Lực lượng Kiểm ngư, giúp các anh yên tâm công tác. Đồng thời, giúp đỡ ngư dân, nhất là những ngư dân bị phía Trung Quốc đâm chìm tàu có thể khắc phục khó khăn, tiếp tục bám biển.

Số tiền hơn 11,5 tỷ đồng hội thu từ Chương trình này sẽ được Ban tổ chức chuyển ủng hộ đến quỹ nghĩa tình Hoàng Sa, Quỹ Vì Trường Sa thân yêu- Vì tuyến đầu tổ quốc, Quỹ tấm lòng vàng để tiếp sức cho lực lượng thực thi pháp luật tại vùng biển Hoàng Sa và bà con ngư dân gặp khó khăn khi đánh bắt trên vùng biển của Việt Nam.

Trong vài ngày tới, Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ tổ chức đi thăm và tặng quà trực tiếp cho Lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia chương trình, Ông Nguyễn Hữu Long, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 4 nói: “Mỗi người dân ai cũng mong muốn đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo. Ở các địa phương cơ sở chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền về tình hình biển đảo để công nhân viên chức nắm được. Từ đó tiếp tục nỗ lực trong từng công việc cụ thể trong cơ quan, doanh nghiệp, và đó chính là hành động thiết thực để làm tròn trách nhiệm của hậu phương lớn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa
Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa

VOV.VN -Các tàu của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, sẵn sàng đâm va vào các tàu của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa

Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa

VOV.VN -Các tàu của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, sẵn sàng đâm va vào các tàu của Việt Nam.

Lãnh đạo VOV thăm, tặng quà ngư dân huyện đảo Lý Sơn
Lãnh đạo VOV thăm, tặng quà ngư dân huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định những người làm báo Đài Tiếng nói Việt Nam luôn sát cánh cùng bà con ngư dân.

Lãnh đạo VOV thăm, tặng quà ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Lãnh đạo VOV thăm, tặng quà ngư dân huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định những người làm báo Đài Tiếng nói Việt Nam luôn sát cánh cùng bà con ngư dân.

Chủ quyền biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh
Chủ quyền biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh

VOV.VN -Ngoài việc trưng bày các tác phẩm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Chủ quyền biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh

Chủ quyền biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh

VOV.VN -Ngoài việc trưng bày các tác phẩm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc
Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Theo giới phân tích tấm bản đồ dọc là bước đi mới của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp thức hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của mình trên Biển Đông,

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Theo giới phân tích tấm bản đồ dọc là bước đi mới của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp thức hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của mình trên Biển Đông,