Người lính quân hàm xanh căng mình nơi biên giới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Sơn La tiếp tục căng mình chốt chặn trên tuyến biên giới.

Những người lính quân hàm xanh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ để giám sát chặt chẽ các cửa khẩu, lối mở ngăn chặn triệt để những người nhập cảnh trái phép.

Từ cuối tháng 7 đến nay, chốt chặn bản A La, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã được chỉ huy đồn tăng cường thêm 3 cán bộ, chiến sĩ lên chốt. Không kể nắng mưa, họ thay phiên nhau trực 24/24 để kiểm tra, kiểm soát tình hình người dân vượt biên trái phép vào địa bàn và phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả người, phương tiện qua lại trên địa bàn đều phải kiểm tra y tế đủ điều kiện mới được phép đi qua.

Theo Thiếu tá Trịnh Văn Dương, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On, hiện Đồn đã kích hoạt lại 6 chốt chặn cố định và tạm thời cùng với 3 tổ kiểm soát lưu động trên tuyến biên giới Việt - Lào dài hơn 30km để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập. Mặc dù hiện đang là thời gian cao điểm mùa mưa lũ, các chốt đóng ở vị trí xa trung tâm, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm, song các cán bộ, chiến sỹ vẫn duy trì nghiêm công tác trực chiến đấu.

“Đoạn biên giới của đồn Biên phòng Chiềng On quản lý rất là rộng cũng như điều kiện về vật chất, thời tiết, đi lại tại các trạm chốt trên biên giới cũng đặt ra những khó khăn nhất định cho đơn vị. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, kiên quyết, kiên trì bám trụ trên biên giới thì lực lượng bộ độ biên phòng, đồn Biên phòng Chiềng On sẽ kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để các đối tượng xuất nhập khẩu trái phép, thẩm lậu qua biên giới, cũng như ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”, Thiếu tá Trịnh Văn Dương nói.

Không chỉ tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm, ngăn chặn người vượt biên trái phép vào địa bàn, mỗi cán bộ, chiến sĩ tại các chốt còn là những tuyên truyền viên. Những người lính quân hàm xanh  thường xuyên đến từng bản, từng hộ tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi, họp dân và bằng loa phát thanh lưu động để giúp người dân hiểu rõ về diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Anh Vàng Lao Dự, một người dân ở bản Đin Chí, xã Chiềng On cho biết: “Bộ đội Biên phòng đã đến tuyên truyền một số cách phòng, chống bệnh dịch cho bà con, đặc biệt là tuyên truyền không vượt biên trái phép, không được đi đến những nơi có dịch… Qua đó đã giúp cho bà con hiểu biết hơn về dịch bệnh”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La hiện duy trì nghiêm gần 50 chốt cố định và lưu động, gần 15 tổ tuần tra, tuyên truyền của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ 24/24h trên tuyến biên giới. Đặc biệt, chú trọng công tác giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, lối mở để rà soát các đối tượng xuất nhập cảnh vào Việt Nam, từ đó thực hiện kiểm tra sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh chuyển về cơ sở cách ly y tế quản lý theo quy định. Bên cạnh đó, cũng tăng cường công tác đối ngoại biên phòng bằng các hình thức phù hợp để chia sẻ thông tin với lực lượng chức năng nước bạn để bảo vệ, kiểm soát phòng dịch 2 bên biên giới có hiệu quả nhất. 

Chỉ tính từ đầu tháng 3/2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng  tỉnh Sơn La đã phát hiện và đưa đi cách ly tập trung bắt buộc đối với 67 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và xuất cảnh trái phép sang Lào bị lực lượng chức năng của Lào bắt giữ, trao trả.  

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: “Bộ đội Biên phòng Sơn La thực hiện tăng cường lực lượng, củng cố lán trại và siết chặt việc quản lý, kiểm soát đường mòn lối mở và việc qua lại biên giới. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng dân cư với phương châm, đến từng bản, từng ngõ rà từng nhà, tuyên truyền cho nhân dân nhận thức, chung tay cùng kiểm soát biên giới, nâng cao ý thức phòng ngừa để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Nơi biên cương Sơn La, mỗi cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh  đang ngày đêm góp sức mình  đẩy lùi dịch bệnh, gìn giữ bình yên cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai kiên cố hóa 22 chốt dã chiến phòng chống dịch trường kỳ trên biên giới
Lào Cai kiên cố hóa 22 chốt dã chiến phòng chống dịch trường kỳ trên biên giới

VOV.VN - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chỉ đạo 11 Đồn Biên phòng trên toàn tuyến triển khai kiên cố hóa 22/54 chốt dã chiến để phòng chống dịch trường kỳ.

Lào Cai kiên cố hóa 22 chốt dã chiến phòng chống dịch trường kỳ trên biên giới

Lào Cai kiên cố hóa 22 chốt dã chiến phòng chống dịch trường kỳ trên biên giới

VOV.VN - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chỉ đạo 11 Đồn Biên phòng trên toàn tuyến triển khai kiên cố hóa 22/54 chốt dã chiến để phòng chống dịch trường kỳ.

Từ 0h 19/8 Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
Từ 0h 19/8 Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch

VOV.VN - Sáng nay (18/8), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký công điện khẩn số 07/CĐ-UBND về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Từ 0h 19/8 Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch

Từ 0h 19/8 Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch

VOV.VN - Sáng nay (18/8), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký công điện khẩn số 07/CĐ-UBND về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

TP Hải Dương thêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ​
TP Hải Dương thêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ​

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã bổ sung thêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch từ 0h ngày 16/8.

TP Hải Dương thêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ​

TP Hải Dương thêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ​

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã bổ sung thêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch từ 0h ngày 16/8.