Người lính Tây Nguyên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

VOV.VN -Với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, các đơn vị quân đội luôn phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ

Dấu ấn rõ nét nhất của bộ đội Cụ Hồ trên vùng biên giới của tỉnh Gia Lai, giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) là màu xanh của cây cao su. Gần 30 năm những người lính của Binh đoàn 15 nhận nhiệm vụ làm kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dải biên giới dài hơn 70km luôn luôn vững vàng và bà con giờ đây đã ấm no nhờ cây cao su.


Già làng Siu Blik, dân tộc Ja Rai, làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ cho biết, sau gần 30 năm cùng với bộ đội tổ chức phát dọn đất trồng cao su, đời sống của hơn 200 hộ dân làng Chan đã đổi thay: “Làng mình là làng đầu tiên trồng cao su ở vùng đất này. Nhờ Công ty 72 giúp cho dân làng phát triển cao su, làm công nhân mà đời sống dân làng giờ đã phát triển lên nhiều, không còn lo cái đói, cái nghèo. Nhiều nhà đã giàu. Già vui lắm, cảm ơn công ty, cảm ơn Binh đoàn.”

Cũng trên vùng biên giới cực Tây tỉnh Gia Lai, nhiều người, nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, xây dựng được cuộc sống ấm no nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn của những người lính mang quân hàm xanh. Trong số đó, không ít người đã từng lầm lỡ vượt biên trái phép. Ksor Năk, dân tộc Ja Rai, 35 tuổi, ở làng Kuk, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2005, vì tin theo một số kẻ xấu, anh đã băng rừng, vượt sông sang Campuchia. Những tưởng sẽ được ăn sung, mặc sướng, có tiền tiêu sài thoải mái như mấy kẻ xấu vẫn nói, nhưng sự thật là đói khát, cực khổ nên Ksor Năk tìm đường về lại quê hương. Anh được Đồn biên phòng 717 và chính quyền xã hỗ trợ dựng lại căn nhà để hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ có chỗ sinh hoạt. Đồng thời, anh còn được vay vốn để đầu tư trồng sắn, trồng bắp.

Sau 8 năm, giờ đây cuộc sống của gia đình đã ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Mỗi khi nghĩ lại ngày trước, Ksor Năk lại thấy ân hận: “Hồi đó mình dại dột, tin theo lời kẻ xấu nên vượt biên sang Campuchia. Nhưng mà sang đó không như lời bọn chúng nói, khổ lắm, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống. Giờ thì mình hối cải rồi, mình yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, nuôi cho con cái ăn học. Mình cũng khuyên mọi người đừng tin vào lời của những kẻ xấu, chúng lừa bà con mình thôi, qua đó khó khăn lắm”.

Trên mọi mặt trận, ở những nơi khó khăn, gian khổ và phức tạp, bộ đội đóng quân tại tỉnh Gia Lai luôn để lại dấu ấn tốt đẹp. Làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang là một điểm nóng điển hình. Khi nhiều đàn ông, thanh niên bỏ làng, bỏ rẫy, bỏ cả vợ con đi theo tà đạo Hà Mòn, những người lính, nòng cốt là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai và huyện Mang Yang đã nhận nhiệm vụ đến Kret Krot cùng ăn, cùng ở, cùng làm rẫy, làm ruộng với bà con. Qua đó vận động, tuyên truyền bà con hiểu được đúng - sai. Sau hơn 2 năm, Kret Krot đã dần trở về đúng nghĩa là xứ đạo bình yên. Đối tượng Runh cùng một số kẻ cầm đầu phát triển tà đạo Hà Mòn ở Kret Krot và một số địa bàn ở bắc Tây Nguyên đã bị xét xử và đang phải trải qua những ngày sám hối sau cánh cửa trại giam. Ông Ting (bố đẻ của đối tượng Runh) hối tiếc vì từng khuyên nhủ con trai rất nhiều nhưng không được:  “Bữa trước mình cũng nói với con, con ơi đừng theo tầm bậy, tầm bạ, theo cha đây này.Tham gia cách mạng từ nhỏ đến già như thế, đừng có theo tầm bậy, tầm bạ, nghe lời người ta là không được. Con đã sai rồi, xét xử là đúng”.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 17 đơn vị Quân đội đóng quân. Thế trận lòng dân được các đơn vị xây dựng trên nền tảng phương châm “Bám dân, bám cơ sở, bám địa bàn” và phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Riêng trong năm 2014, các đơn vị đã tham gia giúp dân gần 36.000 ngày công lao động, sửa chữa và nâng cấp hơn 106 km đường giao thông liên thôn, nạo vét khoảng 40km kênh mương thủy lợi. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cũng đã đóng góp xây dựng 123 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá 7,8 tỷ đồng, giúp gần 340 hộ thoát nghèo, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 30.000 lượt người ở vùng sâu, vùng xa.

Những việc làm thiết thực và có hiệu quả của các đơn vị quân đội đóng quân nơi đây đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương. Đại tá Dương Thái - Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nói: “Các đơn vị đứng chân trên địa bàn của tỉnh hoạt động đạt nhiều kết quả rất tốt. Đặc biệt là các hình thức dân vận như tổ đội công tác kết hợp huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận và đưa lực lượng xuống một số địa bàn trọng điểm theo yêu cầu của địa phương đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là có Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 là làm tốt nhất".

Nhận thức đúng vị trí, vai trò và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các đơn vị quân đội đóng quân tại tỉnh Gia Lai đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, góp phần cùng toàn quân viết tiếp lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Cảng Sài Gòn-Doanh nghiệp quân đội tiếp nối truyền thống anh hùng
Tân Cảng Sài Gòn-Doanh nghiệp quân đội tiếp nối truyền thống anh hùng

VOV.VN -Điểm nổi bật  của các doanh nghiệp quân đội là tinh thần kỷ luật của người lính và làm tốt công tác hậu phương, quân đội

Tân Cảng Sài Gòn-Doanh nghiệp quân đội tiếp nối truyền thống anh hùng

Tân Cảng Sài Gòn-Doanh nghiệp quân đội tiếp nối truyền thống anh hùng

VOV.VN -Điểm nổi bật  của các doanh nghiệp quân đội là tinh thần kỷ luật của người lính và làm tốt công tác hậu phương, quân đội

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định
Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam
Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ
Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Phạm Quang Vinh: Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình và bản chất của QĐND Việt Nam là phòng vệ.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Phạm Quang Vinh: Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình và bản chất của QĐND Việt Nam là phòng vệ.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự