Người nước ngoài nghĩ gì khi đến thành phố Hồ Chí Minh?

VOV.VN - Với những du khách nước ngoài đến tham quan hay sinh sống ở đây, Sài Gòn luôn ẩn chứa bao điều thú vị để khám phá, tìm hiểu.

Với những người gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ “Sài Gòn chưa xa đã nhớ. Đường vui đôi chân sớm trưa”. Riêng với những du khách nước ngoài đến tham quan hay sinh sống ở đây, Sài Gòn luôn ẩn chứa bao điều thú vị để khám phá, tìm hiểu. Vậy trong mắt bạn bè quốc tế, thành phố Hồ Chí Minh có gì đặc biệt?

Lần đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh và ở lại đây được 1 tuần, với anh Bobby Kent, du khách người Mỹ là một trải nghiệm khá thú vị. Là dân du lịch “bụi” chính hiệu, với tấm bản đồ trên tay, anh đã “len lỏi” khắp các ngõ hẻm trung tâm quận 1 để "ăn vặt" những món được đưa vào danh sách ưu tiên là bánh mì, cơm tấm và phở.

Khách nước ngoài thích thú mỗi khi đến TP HCM (Ảnh: kienthuc.net)

Mặc dù đã tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng trước khi đến thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng anh Bobby vẫn không khỏi bất ngờ vì những điều mới lạ theo mỗi bước chân mình khám phá. Anh hóm hỉnh chia sẻ: Tuy được cảnh báo về giao thông ở Việt Nam nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mới thấy đây là sự ngạc nhiên lớn. Học cách băng qua đường giữa dòng xe xuôi ngược là trải nghiệm có một không hai với Bobby, còn người tham gia giao thông thì như “những vũ công ballet” vậy.

“Tôi đang khám phá món bánh mì nổi tiếng của các bạn đây và thật tuyệt vời khi nếm hương vị của thịt heo, rau và lớp pate ngon tuyệt. Tôi cũng đã đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh rồi và thấy rằng đó không chỉ là nơi để tham quan mà còn để nhớ lại và trân trọng thêm lịch sử đấu tranh của Việt Nam. Ở thành phố này, tôi còn khám phá ra là khi qua đường, xe cộ thì cứ chạy vòng vòng quanh mình. Đây thật sự là nơi có tất cả những điểm mà tôi yêu thích của đất nước bạn, tràn đầy năng lượng với những chiếc xe bán mọi hàng hóa”.

Cũng giống như Bobby, chị Ai Chan Mo, du khách người Myanmar lần đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch kết hợp với công việc. Là người hơi khó tính trong việc ăn uống, nhưng chị lại thấy khá hợp khẩu vị với các món ăn tại đây vì khá gần gũi với món ăn Myanmar.

Với Ai Chan Mo, cuộc sống tại thành phố Hồ Chí Minh thật muôn màu muôn vẻ khi xen giữa những tòa cao ốc là quán cóc nhỏ, nơi mọi người bắt đầu một ngày mới bên ly cà phê có hương vị “không thể cưỡng lại được”, râm ran trò chuyện về chủ đề mình quan tâm. Âm thanh của tiếng còi xe, tiếng rao hàng xen lẫn trong tiếng cười đùa vui vẻ, tuy hỗn độn nhưng rất thú vị.

Chị Ai Chan Mo cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố Hồ Chí Minh. Bạn biết không, Thành phố này rất giống một thành phố của Myanmar là Manila. Đường phố có nhiều xe máy và đông đúc. Hai thành phố giống nhau đến mức tôi như đang có cảm giác ở quê nhà vậy. Một vài món ăn ở đây cũng có hương vị giống món ăn đất nước tôi, vì vậy tôi có thể ăn nhiều để đỡ nhớ nhà”.

Năng động và nhộn nhịp có lẽ là ấn tượng đầu tiên của mọi du khách khi đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh. Còn với những người đã sống ở đây một thời gian sẽ cảm nhận được nét bình dị, tĩnh lặng xen lẫn trong nhịp sống công nghiệp. Hàng quán lớn nhỏ có ở khắp nơi nhưng “đặc sản” thì thường được bán trong quán nhỏ, nép mình nơi những con hẻm vòng vèo mà phải chịu khó đi tìm thì mới thấy được.

Sau những phút bộn bề của công việc, chỉ với một bình trà và vài ba tờ báo, bạn có thể ngồi dưới hàng cây tỏa bóng mát bao lâu tùy thích để ngắm nhìn dòng người qua lại hay trò chuyện với người bản xứ mà không cần bận tâm nhiều đến trở ngại về ngôn ngữ.

Đây là những gì anh Pierre, người Pháp nhận thấy sau 3 năm sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là năm nay, anh cảm nhận rõ ý nghĩa những hoạt động lớn đang diễn ra tại thành phố hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trên đường phố, trong khu vui chơi giải trí hay cả nơi anh làm việc, ai cũng háo hức hướng chuẩn bị cho ngày 30/4 sắp tới.

Niềm tự hào lịch sử và sự lạc quan về tương lai hiện rõ trên gương mặt những người bạn Việt Nam của Pierre: “Tôi đã đến đây vào năm 1994 và chính thức ở lại đây 3 năm rồi. Tôi rất thích Sài Gòn, đặc biệt là những dịp lễ tết khi mọi người quây quần bên nhau trong không khí ấm áp. Tôi cũng biết là Việt Nam đang kỷ niệm ngày lễ rất đặc biệt. Đường phố được trang trí đẹp, có nhiều hoạt động vui vẻ và trông ai cũng rất hạnh phúc”.

Dù lưu lại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian ngắn hay lâu hơn, mỗi du khách đều cảm nhận được sự thân thiện, mến khách của người dân bản xứ, thể hiện rõ nhất là ai cũng vui vẻ khi trò chuyện và đặc biệt nhiệt tình khi hướng dẫn đường đi cho người nước ngoài. Nét hồn hậu, bình dị ấy như một sự chào đón thân tình với mỗi khách phương xa.

Anh Simon Brown, du khách người Mỹ nói: “Tôi thấy rất háo hức và nhộn nhịp. Tôi có thể cảm nhận rõ sự khác biệt giữa văn hóa nước tôi và Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất đáng yêu. Mọi người rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thay đổi và hiện đại hơn là những điều tôi mong muốn ở thành phố này”. 

Từ những chuyến du lịch ngắn ngày, nhiều người nước ngoài đã chọn sống và làm việc lâu dài ở thành phố mang tên Bác. Đó cũng là tình yêu đặc biệt của những người bạn quốc tế dành cho thành phố sôi động này.

Cùng với những dịch vụ ngày một hoàn thiện, sự hiếu khách, nghĩa tình của người dân thành phố Hồ Chí Minh đã níu chân du khách, để họ chọn đây là điểm quay lại trong hành trình của mình./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm ngày 30/4 tại Tiền Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm ngày 30/4 tại Tiền Giang

VOV.VN -Chiến thắng ngày 30/4/1975 là móc son rực rỡ trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, kết thúc 30 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm ngày 30/4 tại Tiền Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm ngày 30/4 tại Tiền Giang

VOV.VN -Chiến thắng ngày 30/4/1975 là móc son rực rỡ trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, kết thúc 30 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ký ức phóng viên theo những đoàn quân tiến về Sài Gòn ngày 30-4-1975
Ký ức phóng viên theo những đoàn quân tiến về Sài Gòn ngày 30-4-1975

VOV.VN - Đối với nhà báo Đinh Quang Thành, chiến dịch Hồ Chí Minh là may mắn và vinh dự lớn nhất trong cuộc đời làm nghề mà ông đã chọn đi suốt 60 năm qua.

Ký ức phóng viên theo những đoàn quân tiến về Sài Gòn ngày 30-4-1975

Ký ức phóng viên theo những đoàn quân tiến về Sài Gòn ngày 30-4-1975

VOV.VN - Đối với nhà báo Đinh Quang Thành, chiến dịch Hồ Chí Minh là may mắn và vinh dự lớn nhất trong cuộc đời làm nghề mà ông đã chọn đi suốt 60 năm qua.

Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, lao động hưởng 400% lương
Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, lao động hưởng 400% lương

VOV.VN -300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó, lương người lao động đi làm ngày nghỉ, ngày lễ lên tới 400%.

Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, lao động hưởng 400% lương

Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, lao động hưởng 400% lương

VOV.VN -300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó, lương người lao động đi làm ngày nghỉ, ngày lễ lên tới 400%.

Tinh thần 30/4 thể hiện trong thành tựu của sự nghiệp đổi mới
Tinh thần 30/4 thể hiện trong thành tựu của sự nghiệp đổi mới

VOV.VN - Tinh thần chiến thắng 30/4 lịch sử cũng là tinh thần và ý chí tiến lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới.

Tinh thần 30/4 thể hiện trong thành tựu của sự nghiệp đổi mới

Tinh thần 30/4 thể hiện trong thành tựu của sự nghiệp đổi mới

VOV.VN - Tinh thần chiến thắng 30/4 lịch sử cũng là tinh thần và ý chí tiến lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới.

Lương cho người đi làm dịp lễ 30/4, 1/5 lên tới 400%
Lương cho người đi làm dịp lễ 30/4, 1/5 lên tới 400%

VOV.VN -Theo Luật, người lao động hưởng 300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó.

Lương cho người đi làm dịp lễ 30/4, 1/5 lên tới 400%

Lương cho người đi làm dịp lễ 30/4, 1/5 lên tới 400%

VOV.VN -Theo Luật, người lao động hưởng 300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó.

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4

VOV.VN - Ngay sau khi kết thúc buổi Tổng duyệt,  Ban Tổ chức đã có buổi họp đánh giá để đảm bảo an toàn và thành công trong lễ chính thức vào ngày 30/4.

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4

VOV.VN - Ngay sau khi kết thúc buổi Tổng duyệt,  Ban Tổ chức đã có buổi họp đánh giá để đảm bảo an toàn và thành công trong lễ chính thức vào ngày 30/4.

TP HCM sẵn sàng lực lượng ứng phó cháy nổ, cứu nạn bảo vệ lễ 30/4
TP HCM sẵn sàng lực lượng ứng phó cháy nổ, cứu nạn bảo vệ lễ 30/4

VOV.VN -Bộ Công an cũng đã huy động thêm lực lượng và phương tiện của các tỉnh lân cận để hỗ trợ bảo vệ các địa bàn vùng ven, vùng giáp ranh.

TP HCM sẵn sàng lực lượng ứng phó cháy nổ, cứu nạn bảo vệ lễ 30/4

TP HCM sẵn sàng lực lượng ứng phó cháy nổ, cứu nạn bảo vệ lễ 30/4

VOV.VN -Bộ Công an cũng đã huy động thêm lực lượng và phương tiện của các tỉnh lân cận để hỗ trợ bảo vệ các địa bàn vùng ven, vùng giáp ranh.