Nguy cơ bùng phát dịch lở mồm, long móng gia súc

Tỉnh Đắc Lắc có số gia súc mắc bệnh nhiều nhất gần 300 con trâu, bò; tiếp đến là Yên Bái với hơn 100 con trâu, bò.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch lở mồm long móng trên gia súc đang lây lan trên diện rộng, nếu các tỉnh có dịch không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là triển khai tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng và tiêm phòng miễn dịch cho đàn gia súc thì nguy cơ tái bùng phát dịch rất cao.

Hiện nay, dịch lở mồm long móng phát sinh ở 6 tỉnh là Ðắc Lắc, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Yên Bái và Sơn La. Trong đó, tỉnh Đắc Lắc có số gia súc mắc bệnh nhiều nhất gần 300 con trâu, bò; tiếp đến là Yên Bái với hơn 100 con trâu, bò. Như vậy, cả nước đang có 12 tỉnh xuất hiện dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên