Nhiều địa phương miền Trung bị cô lập do biển động

Biển động mạnh đã làm cho việc vận chuyển lương thực, thực phẩm ra các đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Nhơn Châu (Bình Định) bị gián đoạn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh miền Trung có gió to, sóng lớn, có mưa một số nơi. Trong đất liền, triều cường gây ngập cục bộ một số địa phương ở tỉnh Phú Yên.

Triều cường dâng cao liên tục trong những ngày qua đã gây sạt lở, làm hư hỏng 17 ngôi nhà của người dân thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay, Chính quyền xã Bình Hải đã tổ chức di dời các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của triều cường ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hơn 170 hộ dân thuộc 3 thôn là An Cường, Phước Thiện, Thanh Thủy còn nằm trong diện phải di dời khẩn cấp vì triều cường tiếp tục xâm thực, gây sạt lở nghiêm trọng.

UBND huyện Bình Sơn yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng ứng trực thường xuyên, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Sáng 12/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã cử 60 cán bộ, chiến sĩ về xã Bình Hải cùng người dân dùng bao cát đắp đê ngăn sóng, bảo vệ tính mạng và tài sản cho bà con. Đồng thời, Chính quyền huyện khẩn trương tổ chức san lấp mặt bằng khu tái định cư ở thôn Phước Thiện, sớm di dời người dân khu vực nguy hiểm đến chỗ ở ổn định.

Ông Nguyễn Hữu Công, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho biết: “Hiện nay, các đơn vị đưa lực lượng về sử dụng bao cát để hạn chế triều cường tiếp tục xâm thực. Tỉnh đã thống nhất quy hoạch 120 lô ở khu tái định ở thôn Phước Thiện, hiện nay mới san ủi 19 lô và đang tiếp tục san lấp mặt bằng khu tái định cư mới”.

** Tại tỉnh Phú Yên, triều cường tiếp tục uy hiếp cuộc sống người dân ở thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Hiện tại, 40 hộ dân ở xóm Rớ thuộc khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hoà buộc phải sơ tán đến nơi an toàn, chỉ còn đàn ông ở lại để bảo vệ tài sản, nhà cửa.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Tuy Hoà đã cấp hàng ngàn bao cát để đắp kè ngăn triều cường.

** Gần 1 tuần qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh, cuộc sống bà con trên các đảo gặp nhiều khó khăn. Xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị cô lập hoàn toàn với đất liền.

Ông Ngô Văn Quý, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu cho biết: Mặc dù tàu thuyền không thể ra đảo, nhưng địa phương đã chủ động dự trữ 10 tấn lương thực, nên không lo thiếu đói. Tuy nhiên, tình hình thiếu rau xanh, thực phẩm tươi cũng gây khó khăn cho gần 500 hộ với hơn 2.200 nhân khẩu sinh sống trên xã đảo này.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã kêu gọi được hơn 4.800 tàu thuyền vào bờ tránh trú an toàn, hiện vẫn còn 275 tàu với gần 2.500 lao động của địa phương đang hoạt động trên biển.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định vẫn giữ liên lạc được với các chủ tàu, đồng thời báo cáo Bộ Tư lệnh Biên phòng đề nghị Bộ Ngoại giao thông báo cho các nước trong khu vực cho phép ngư dân được vào tránh trú nơi an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên