Nhiều hoạt động mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 102 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2012), nhiều hoạt động đã diễn ra chúc mừng Đại tướng.

** Sáng 25/8, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã đến thăm và chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân dịp sinh nhật lần thứ 102 của Đại tướng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc Đại tướng khỏe mạnh, trường thọ, để tiếp tục động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã biểu dương Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các y, bác sĩ đang trực tiếp chăm sóc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giúp Đại tướng minh mẫn, khỏe mạnh như hiện nay.

(Ảnh: Nguyễn Trọng Nghị)

** Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ngày 24/8 cũng đã đến thăm và mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu chân thành chúc mừng sinh nhật “Anh Văn” - Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ.

Trao tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lẵng hoa tươi thắm, ông nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội.

** Sáng 25/8, Hội khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt thân mật các nhà khoa học lịch sử và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chúc mừng sinh nhật Đại tướng.

Thay mặt Hội khoa học lịch sử Việt Nam và giới sử học Việt Nam, Giáo sư sử học Phan Huy Lê bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với Nhà sử học lão thành, vị Chủ tịch danh dự của Hội khoa học lịch sử Việt Nam.

Bên cạnh những phát biểu về đóng góp to lớn của Đại tướng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, các nhà khoa học lịch sử cũng trao đổi về việc bảo tồn các di vật của Đại tướng trong suốt cuộc đời hoạt động quân sự của ông cũng như chủ trương thành lập Bảo tàng Võ Nguyên Giáp, nhằm bảo quản những hiện vật quý báu mà gia đình Đại tướng và các đơn vị cung cấp.

** Trước đó, ngày 22/8, tại Nhà trưng bày triển lãm thành phố Hồ Chí Minh (số 90 Lê Thánh Tôn, quận 1), Trung tâm nhân đạo Quê hương và Báo Quân đội nhân dân khai mạc đợt triển lãm với chủ đề “Huyền thoại giữa đời thường” nhân dịp kỷ niệm 102 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Triển lãm gồm 102 ảnh khổ lớn do nghệ sĩ - nhà báo Trần Tuấn thực hiện trong 35 năm ghi lại một số hoạt động của Đại tướng.

** Tại 93 Đinh Tiên Hoàng - Hà Hội đang diễn ra triển lãm 102 bức ảnh có chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cựu chiến binh”. Đây là triển lãm cá nhân của nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cựu chiến binh cả nước. Đây cũng là dịp để các cựu chiến bình bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng của mình với người anh cả của quân đội Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên